MỚI NHẤT :
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • "Cậu ấy thừa khả năng trở thành một hậu vệ hàng đầu dưới thời Ten Hag"

    21:53 Thứ tư 27/04/2022

    BongDa.com.vn Dù chưa thể hiện được nhiều vì những chấn thương, cựu cầu thủ Mikael Silvestre vẫn đánh giá cao ngôi sao người Pháp.

     

    Theo quan điểm đến từ Mikael Silvestre, Raphael Varane hiện không trải qua trạng thái tốt nhất, nhưng anh hoàn toàn đủ khả năng trở thành một hậu vệ hàng đầu vào mùa giải năm sau, dưới sự dẫn dắt của HLV Erik Ten Hag.

    Trao đổi với Genting Casino, huyền thoại của Man Utd chia sẻ (dẫn lời bởi Metro):

    “Tôi nghĩ, mùa giải năm nay thật khó khăn với Varane, cậu ấy cũng đã bỏ lỡ rất nhiều trận vì chấn thương. Bất cứ khi nào cậu ấy góp mặt trong một trận đấu của đội, chúng ta đều thấy một phiên bản Varane đã chơi rất tốt cho Real Madrid."

     Ten Hag sẽ nâng tầm Varane? 

    "Cuộc thư hùng với Arsenal là trận đầu tiên của Varane sau một thời gian dài vắng mặt, và cậu ấy đã không có được may mắn cũng như sự điềm tĩnh trong màn trình diễn của mình."

    "Hàng thủ đã khởi đầu không tốt sau khi để thủng lưới thêm một bàn thua sớm nữa, và việc thi đấu xa nhà khiến viễn cảnh giành được một kết quả khả quan càng trở nên khó khăn hơn."

    "Varane không ở trạng thái tốt nhất, nhưng có những tác nhân góp phần vào điều đó."

    "Varane sở hữu những yếu tố cần thiết để trở thành thủ lĩnh của hàng thủ Man United. Cá nhân tôi thấy, cậu ấy có thừa khả năng để vươn lên và trở thành một trong những hậu vệ hàng đầu mùa giải tới dưới thời huấn luyện viên mới."

    Nhiều khả năng Varane sẽ có cho mình một đối tác mới trong mùa giải năm sau, khi nhiều nguồn tin khẳng định Ten Hag muốn mang một trung vệ khác về Old Trafford.

    Huỳnh Phong | 21:23 27/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...