MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Cậu ấy nghĩ mình ban cho M.U một ân huệ bằng cách chơi bóng cho họ"

    08:58 Thứ tư 04/05/2022 | 1

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Tim Sherwood lên tiếng chỉ trích màn trình diễn của một cầu thủ Manchester United trong mùa giải năm nay.

     

    Theo quan điểm đến từ Tim Sherwood, Bruno Fernandes đang trải qua một mùa giải hoàn toàn thất vọng nếu so với những gì anh đã thể hiện dưới màu áo Manchester United trong thời điểm mới cập bến Old Trafford. Fernandes nhận định, vẫn còn một quá trình dài để Bruno học hỏi ở phía trước. 

    Trao đổi với SuperSportTV, cựu cầu thủ của Tottenham Hotspur nhận định (dẫn lời bởi Metro):

    “Dưới triều đại Ole Gunnar Solskjaer, Man Utd đã không chơi tốt, nhưng tôi nghĩ họ thậm chí còn tệ hơn dưới thời Ralf Rangnick."

    What referee Paul Tierney told Ralf Rangnick over Bruno Fernandes tackle in build-up to Leeds goal - Bóng Đá

     Bruno lại bị chỉ trích. 

    "Họ đã thi đấu tốt trong đêm vừa rồi. Những người như Bruno, đột nhiên, họ muốn chơi bóng."

    "Tôi đã rất thất vọng về mùa giải của Bruno. Tôi nghĩ rằng, cậu ấy đã xuất sắc khi mới đến Man United, cậu ấy là một luồng gió mới, sẵn sàng bùng nổ. Kiến tạo, ghi bàn. Trông như Bruno đã nỗ lực chăm chỉ vì đội bóng."

    "Rồi đột nhiên, nhìn Bruno như thể cậu ấy nghĩ rằng mình đang ban cho Manchester United một ân huệ bằng cách chơi bóng cho họ. Bruno không giỏi đến thế đâu."

    "Bruno nói về việc Anthony Elanga đang cải thiện và phát triển, nhưng cậu ấy cần phải nhận ra rằng bản thân cậu ấy vẫn còn một quá trình phát triển lớn trước mắt."

    "Có rất nhiều cầu thủ giỏi hơn đã từng khoác chiếc áo đó trước Bruno, cậu ấy không ban cho Man Utd một đặc ân bằng cách chơi cho họ."

    Huỳnh Phong | 08:28 04/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...