MỚI NHẤT :
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Cassano: Mourinho chỉ giỏi bắt nạt đội yếu

    11:12 Thứ bảy 20/05/2023

    Cựu danh thủ Antonio Cassano tiếp tục chỉ trích Jose Mourinho dù AS Roma vừa điền tên mình vào chung kết Europa League.

    "Tôi yêu Roma và con người nơi đây. Nhưng ở trận vừa qua, những gì đội làm là tạo ra xích mích và cãi vả trên sân. Ngoài ra, các cầu thủ còn nằm sân và hầu như chẳng thi đấu gì trong nửa thời gian thi đấu. Tôi thấy HLV của họ (Mourinho) là một người may mắn khi chỉ giỏi bắt nạt những đội bóng yếu. Tôi chúc mừng Roma vào chung kết nhưng họ có màn trình diễn tệ hại", Cassano bình luận.

    Roma vào chung kết Europa League sau khi vượt qua Leverkusen ở bán kết. Trong lịch sử 95 năm, không HLV nào đưa Roma vào nhiều trận chung kết cúp châu Âu hơn Mourinho. Trước khi "Người đặc biệt" gia nhập đội vào mùa hè 2021, Roma chỉ có 2 lần vào chung kết cúp châu Âu (European Cup 1983/84, UEFA Cup 1990/91) và đều thất bại. Hiện tại, đội bóng thành Rome góp mặt ở trận chung kết thứ 2 liên tiếp trong 2 năm. Ở mùa 2021/22, Mourinho giúp Roma vô địch UEFA Conference League.

    Nhiều thành viên của Leverkusen cũng không phục thất bại trước Roma. Kerem Demirbay cho rằng "AS Roma có lối chơi chẳng đáng gì làm tự hào". Trong khi đó, Nadiem Amiri thừa nhận "Leverkusen bị loại vì một đội bóng không biết chơi bóng". Simon Rolfes, Giám đốc Thể thao của Leverkusen chỉ ra rằng "sau mỗi cú sút trúng khung thành, một cầu thủ Roma lại nằm trên sân và phải được cáng ra ngoài vì quá đau.

    Đây không phải lần đầu tiên Mourinho bị Cassano công kích. Hôm 13/4, cựu tiền đạo này phê phán "Người đặc biệt": "Ông ấy còn lâu mới bằng Pep Guardiola. Mourinho chỉ là một gã huấn luyện viên thời vụ với cách huấn luyện khủng khiếp. Ông ấy có được những danh hiệu nhờ lối chơi tiêu cực, phản bóng đá".

    Đáp lại Cassano, Mourinho nói: "Antonio chơi cho Roma, Inter và Real Madrid. Ở Madrid, cậu ấy chỉ được nhớ đến bởi chiếc áo jacket (trong ngày ra mắt CLB - PV). Cậu ấy bận rộn ngồi múa mép để lấy niềm vui trong khi những người khác làm việc".

    Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1993/94, Serie A mới có 3 đại diện góp mặt ở trận chung kết các cúp châu Âu. Ngoài Roma, Inter Milan và Fiorentina cũng vào chung kết Champions League và UEFA Conference League.

    Duy Luân | 09:49 20/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...