MỚI NHẤT :
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Casillas dẫn đầu Top thủ môn vĩ đại nhất Champions League

    23:18 Thứ hai 28/09/2015

    Theo kết quả khảo sát của Goal, 33% trong tổng số trên 50.000 độc giả bình chọn Iker Casillas là thủ môn vĩ đại nhất kỷ nguyên Champions League.

    Theo kết quả khảo sát của Goal, 33% trong tổng số trên 50.000 độc giả bình chọn Iker Casillas là thủ môn vĩ đại nhất kỷ nguyên Champions League.

    9. Victor Valdes (1.463 phiếu - 3%): Trước khi gia nhập Manchester United, Valdes từng 3 lần vô địch Champions League cùng Barcelona vào các mùa 2005/2006, 2008/2009 và 2010/2011. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha không được người hâm mộ đánh giá cao. Anh nhận được số phiếu bình chọn ít nhất với 3%. Ảnh: Internet.
    9. Victor Valdes (1.463 phiếu – 3%): Trước khi gia nhập Manchester United, Valdes từng 3 lần vô địch Champions League cùng Barcelona vào các mùa 2005/2006, 2008/2009 và 2010/2011. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha không được người hâm mộ đánh giá cao. Anh nhận được số phiếu bình chọn ít nhất với 3%. Ảnh: Internet.
    8. Nelson Dida (2.182 phiếu - 4%): Thủ thành người Brazil từng hai lần giúp AC Milan lên đỉnh châu Âu vào các mùa 2002/2003 và 2006/2007. Dida cũng từng giành á quân cùng Rossoneri mùa 2004/2005 sau trận cầu lịch sử với Liverpool tại Istanbul. Dẫu vậy, Dida cũng chỉ giành 4% phiếu bầu từ người hâm mộ và xếp thứ 8 trong danh sách này. Ảnh: Internet.
    8. Nelson Dida (2.182 phiếu – 4%): Thủ thành người Brazil từng hai lần giúp AC Milan lên đỉnh châu Âu vào các mùa 2002/2003 và 2006/2007. Dida cũng từng giành á quân cùng Rossoneri mùa 2004/2005 sau trận cầu lịch sử với Liverpool tại Istanbul. Dẫu vậy, Dida cũng chỉ giành 4% phiếu bầu từ người hâm mộ và xếp thứ 8 trong danh sách này. Ảnh: Internet.
    7. Manuel Neuer (3.107 phiếu - 6%): Neuer giúp
    7. Manuel Neuer (3.107 phiếu – 6%): Neuer giúp “Hùm xám” vô địch Champions League 2012/2013 và giành á quân mùa 2011/2012. Mùa 2013/2014, anh được xướng tên trong đội hình tiêu biểu giải đấu danh giá nhất cựu lục địa. Tuy nhiên, tuyển thủ Đức cũng chỉ nhận được 6% phiếu ủng hộ. Ảnh: Internet.
    6. Petr Cech (3.702 phiếu - 7%): Tuyển thủ Séc đóng góp công lớn vào chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử Chelsea mùa 2011/2012. Trước đó anh cũng giúp
    6. Petr Cech (3.702 phiếu – 7%): Tuyển thủ Séc đóng góp công lớn vào chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử Chelsea mùa 2011/2012. Trước đó anh cũng giúp “The Blues” giành á quân mùa 2007/2008. Số phiếu ủng hộ tân binh của Arsenal là 7%. Ảnh: Internet.
    5. Oliver Kahn (4.079 phiếu - 8%): Cựu thủ môn sinh năm 1969 giúp Bayern Munich lên ngôi tại giải đấu danh giá nhất lục địa già mùa 2000/2001. Trước đó anh cùng
    5. Oliver Kahn (4.079 phiếu – 8%): Cựu thủ môn sinh năm 1969 giúp Bayern Munich lên ngôi tại giải đấu danh giá nhất lục địa già mùa 2000/2001. Trước đó anh cùng “Hùm xám” giành á quân mùa 1998/1999 sau khi thua MU trong trận cầu lịch sử. Huyền thoại người Đức giành 8% phiếu ủng hộ. Ảnh: Internet.
    4. Edwin van der Sar (4.936 phiếu - 9%): Cựu danh thủ Hà Lan từng hai lần vô địch Champions League trong màu áo Ajax (1994/1995) và MU (2007/2008). Anh cũng từng 3 lần giành á quân giải đấu này vào các mùa 1995/1996, 2008/2009 và 2010/2011. Tuy nhiên, số phiếu ủng hộ cựu sao MU khá khiêm tốn, chỉ 9%. Ảnh: Internet.
    4. Edwin van der Sar (4.936 phiếu – 9%): Cựu danh thủ Hà Lan từng hai lần vô địch Champions League trong màu áo Ajax (1994/1995) và MU (2007/2008). Anh cũng từng 3 lần giành á quân giải đấu này vào các mùa 1995/1996, 2008/2009 và 2010/2011. Tuy nhiên, số phiếu ủng hộ cựu sao MU khá khiêm tốn, chỉ 9%. Ảnh: Internet.
    3. Peter Schmeichel (5.382 phiếu - 10%): Cựu tuyển thủ Đan Mạch là người hùng trong
    3. Peter Schmeichel (5.382 phiếu – 10%): Cựu tuyển thủ Đan Mạch là người hùng trong “cú ăn ba” lịch sử của Manchester United mùa 1998/1999 với Premier League, Champions League và FA Cup. Màn trình diễn thuyết phục trong màu áo “Quỷ đỏ” giúp anh giành 10% phiếu ủng hộ tại sân chơi châu lục. Ảnh: Internet.
    2. Gianluigi Buffon (10.020 phiếu - 19%): Buffon được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất lịch sử bóng đá thế giới. Tuy nhiên, anh chưa từng giành danh hiệu Champions League. Thành tích tốt nhất của
    2. Gianluigi Buffon (10.020 phiếu – 19%): Buffon được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất lịch sử bóng đá thế giới. Tuy nhiên, anh chưa từng giành danh hiệu Champions League. Thành tích tốt nhất của “Người nhện” tại sân chơi này là hai danh hiệu á quân mùa 2002/2003 và 2014/2015. Mùa trước anh được vinh danh trong đội hình tiêu biểu. Số phiếu ủng hộ Buffon vượt xa những tên tuổi phía trên với 19%. Ảnh: Internet.
    1. Iker Casillas (17.328 phiếu - 33%): Casillas là thủ môn thứ 2 trong danh sách này từng 3 lần vô địch Champions League. Anh cùng Real lên ngôi vào các mùa 1999/2000, 2001/2002 và 2013/2014. Tân binh của Porto từng 6 lần lọt vào đội hình hay nhất mùa. Casillas hiện đứng trước cơ hội phá kỷ lục của Xavi về số lần ra sân tại Champions League. Cụ thể, nếu có mặt trong trận gặp Chelsea giữa tuần này, cựu thủ môn Real sẽ có 152 lần tham dự giải đấu danh giá nhất cựu lục địa, hơn cựu danh thủ Barca 1 lần. Ảnh: Internet.
    1. Iker Casillas (17.328 phiếu – 33%): Casillas là thủ môn thứ 2 trong danh sách này từng 3 lần vô địch Champions League. Anh cùng Real lên ngôi vào các mùa 1999/2000, 2001/2002 và 2013/2014. Tân binh của Porto từng 6 lần lọt vào đội hình hay nhất mùa. Casillas hiện đứng trước cơ hội phá kỷ lục của Xavi về số lần ra sân tại Champions League. Cụ thể, nếu có mặt trong trận gặp Chelsea giữa tuần này, cựu thủ môn Real sẽ có 152 lần tham dự giải đấu danh giá nhất cựu lục địa, hơn cựu danh thủ Barca 1 lần. Ảnh: Internet.
    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...