MỚI NHẤT :
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • Havertz lại tỏa sáng, Arsenal đánh bại Tottenham
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng"
  • Neville: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • Cặp song kiếm sẽ giúp bóng đá Việt Nam 'hóa rồng'

    05:56 Thứ bảy 15/07/2023

    BongDa.com.vn Bộ đôi HLV Philippe Troussier và Hoàng Anh Tuấn hứa hẹn sẽ mang đến diện mạo mới tích cực cho bóng đá Việt Nam vào thời gian tới.

    Quyết định mới của VFF…

    Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thành lập 2 ĐT U23 Việt Nam phục vụ cho các mục tiêu trong thời gian sắp tới. Theo đó, nhóm những cầu thủ tốt nhất sẽ được đặt dưới sự chỉ đạo của HLV Philippe Troussier tham dự VL U23 châu Á 2024 và bổ sung vào thành phần ĐTQG thi đấu tại VL World Cup 2026. Những “sao mai” còn lại sẽ do chiến lược gia Hoàng Anh Tuấn rèn giũa ở giải U23 ĐNÁ và Asiad 2023.

    Sau khi quyết định trên của VFF được đưa ra, vị “Phù thủy trắng” đã gửi bản danh sách 18 cầu thủ đến nhà cầm quân gốc Khánh Hòa lựa chọn để chuẩn bị cho các chiến dịch sắp tới. HLV Hoàng Anh Tuấn cho thấy mối quan hệ thân thiết với nhà chiếc lược gia người Pháp và bày tỏ quyết tâm sẽ nâng tầm bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

    VFF thành lập 2 đội U23 Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: VFF.

    Nhà cầm quân gốc Khánh Hòa phát biểu: “Tôi và HLV Troussier đã có thời gian làm việc với nhau ở Trung tâm PVF. Chúng tôi cũng có những liên hệ mật thiết thông qua các giải đấu cấp độ đội tuyển trẻ vừa qua. Cả hai cũng nhất quán về vấn đề chiến lược, triết lý, mục tiêu… đó là hướng tới tìm kiếm những cầu thủ tốt nhất cho U23 và đội tuyển Việt Nam".

    … sẽ giúp bóng đá Việt Nam hóa Rồng

    Trước tiên, có thể nhận định rằng, quyết định thành lập 2 đội U23 Việt Nam của VFF ở thời điểm hiện tại là khá hợp lý. Nó phù hợp với những định hướng tương lai của bóng đá nước nhà. Trong bối cảnh chúng ta đang đặt tham vọng vươn ra thế giới với mục tiêu lọt vào VCK World Cup 2026 thì việc giành nhiều thành tích ở đấu trường khu vực lại trở thành thứ yếu. Đây chỉ nên là nơi để các cầu thủ cọ xát, rèn giũa và tích lũy kinh nghiệm.

    Việc thành lập cùng lúc 2 đội U23 Việt Nam giúp cho các cầu thủ có thể tập trung vào một đấu trường nhất định, tránh quá tải khi các nhân tố phải chinh chiến nhiều – điều mà chúng ta gặp phải suốt một thời gian dài. Hơn thế nữa, khi gọi lên một số lượng cầu thủ, 2 HLV có sự đánh giá chính xác về năng lực của họ, tránh bỏ sót nhân tài và giúp các “sao mai” ngày càng tiến bộ. Đó cũng là cách mà HLV Philippe Troussier đã làm trong các đợt hội quân vừa qua.

     - Bóng Đá

    HLV Philippe Troussier và ông Hoàng Anh Tuấn được trao niềm tin để nâng tầm bóng đá Việt Nam.

    Việc VFF trao niềm tin vào HLV Troussier và nhà cầm quân Hoàng Anh Tuấn được xem là quyết định hợp lòng NHM. Ông thầy gốc Khánh Hòa từng dự U20 World Cup 2017 cùng Những chiến binh Sao Vàng còn vị “Phù thủy trắng” cũng đã dẫn dắt ĐT Nhật Bản thi đấu tại Ngày hội Bóng đá Thế giới vào năm 2002. Rõ ràng, kinh nghiệm trận mạc dày dặn của 2 chiến lược gia là điều mà chúng ta có thể đặt niềm tin.

    Bên cạnh đó, trong suốt những năm qua, HLV Hoàng Anh Tuấn là người luôn theo sát từng bước chân của bóng đá trẻ Việt Nam với nhiều giải đấu trong khu vực và châu lục. Ông là chiến lược gia có đầy đủ các bằng cấp quốc tế. Với trình độ chuyên môn tốt cùng khả năng truyền lửa, nhà cầm quân 55 tuổi là một sự lựa chọn hoàn toàn xứng đáng cho Những chiến binh Sao Vàng.

    Hai chiến lược gia Philippe Troussier và Hoàng Anh Tuấn lại có mối quan hệ khá mật thiết và cùng chung triết lý. Với tất cả các lý do đó, đây hứa hẹn sẽ là “cặp song kiếm” sẽ giúp bóng đá Việt Nam hóa Rồng trong tương lai. Còn ở thời điểm hiện tại, họ đang nhận được niềm tin rất lớn từ NHM.

    Hữu Danh | 05:26 15/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...