MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Cập nhật quan trọng về thương vụ Christensen - Chelsea

    15:31 Thứ sáu 29/10/2021

    BongDa.com.vn Chelsea vẫn đang nỗ lực để giữ chân các trụ cột đang sắp đáo hạn hợp đồng của đội bóng.

    Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, Chelsea vẫn đang bay cao tại Premier League khi tạm chiếm giữ ngôi vị nhất bảng sau 9 vòng đấu. Đáng chú ý, The Blues cũng là đội có hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải khi mới chỉ để lọt lưới 3 bàn tính đến thời điểm này. 

    Đóng góp công lớn vào thành tích đó của đại diện Tây London phải kể đến các trung vệ như Thiago Silva, Antonio Rudiger, Andreas Christensen hay Cesar Azpilicueta. Tuy nhiên, Chelsea sẽ phải rất đau đầu trong việc ổn định bộ khung nhân sự này do cả 4 cầu thủ trên đều đã bước vào năm cuối hợp đồng với CLB. 

    Cập nhật quan trọng về thương vụ Christensen - Chelsea - Bóng Đá

    Chelsea tiến gần đến một thỏa thuận mới dành cho Christensen.  

    Theo nguồn tin của Football Insider, phía The Blues đã có buổi gặp mặt với cha của trung vệ Christensen để bàn về chuyện gia hạn và thông tin thu được là rất tích cực. Theo đó, "đá tảng" người Đan Mạch sẽ đồng ý ký vào 1 giao kèo dài hạn với Chelsea và điều đó sẽ mang đến cú hích lớn cho hàng thủ của đội bóng. 

    Trước đó, khi nhận xét về Christensen, HLV Thomas Tuchel từng cho biết: "Andreas vẫn rất khỏe và có thể chơi tốt ở cả 3 vị trí trung vệ. Cậu ấy thi đấu rất tự tin. 

    Lúc đầu, tôi có cảm giác gượng ép khi áp đặt bản thân để tin tưởng vào những phẩm chất tốt của cậu ấy. Nhưng dần qua thời gian, Christensen đã cho thấy rằng cậu ta có tất cả những gì chúng tôi cần ở một trung vệ. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Christensen và cậu ấy đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình".

    Những bàn thắng đẹp nhất của Chelsea vào lưới Southampton:

     
    Phi Yến | 15:01 29/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...