MỚI NHẤT :
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • Tuchel sẽ sớm đau đầu vì hàng phòng ngự Chelsea

    19:27 Thứ ba 26/10/2021 | 3

    BongDa.com.vn Chelsea có thành tích phòng ngự tốt nhất ở Premier League nhưng huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn có lý do để lo lắng.

    Chuyện đáng lo không liên quan đến chuyên môn, họ rõ ràng đang làm rất tốt ở khía cạnh đó, mà đây là vấn đề người HLV không thể kiểm soát hoặc tác động được nhiều. Dù sở hữu hàng phòng ngự mạnh nhất Premier League, Chelsea vẫn đang ở trong thế dễ bị tổn thương khi 4 thành viên chủ chốt của hàng thủ sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải. Bộ tứ Antonio Rudiger, Thiago Silva, Cesar Azpilicueta và Andreas Christensen đều có thể chia tay Chelsea với giá 0 đồng.

    Chelsea sẽ tốn rất nhiều tiền để thay thế những cái tên này và chỉ trong hơn 2 tháng nữa, 4 người trên đã có thể bắt đầu chính thức nói chuyện với các câu lạc bộ nước ngoài và ký hợp đồng trước để gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè.

    Tuchel: ‘There will be some changes, how much I don’t know yet,’ - Bóng Đá

     Tuchel có thể mất 4 trụ cột hàng thủ vào hè tới.

    Athletic đã đề cập đến tình hình hợp đồng của Rudiger và Christensen nhưng mặc dù các cuộc đàm phán đang diễn ra, chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất. Hai người còn lại không được chú ý nhiều, một phần do tuổi tác của họ, nhưng hiện tại cả 4 người đóng vai trò quan trọng như nhau. 

    Trong số 4 cầu thủ đang bị nghi ngờ về tương lai ở Stamford Bridge, tình hình của Rudiger là đáng báo động nhất. Theo tiết lộ hồi đầu tháng, tuyển thủ Đức muốn tăng lương gấp đôi lên thành 200.000 bảng/tuần. Cho đến nay, Chelsea đã đề nghị họ sẵn sàng trả khoảng 140.000 bảng/tuần. Ở lại Chelsea được cho là lựa chọn ưu tiên của anh. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, ngày càng có nhiều đồn đoán về việc đại diện của Rudiger đang tìm bến đỗ mới cho anh. Không bên nào sẵn sàng thay đổi lập trường. Chelsea cảm thấy rằng họ đã đưa ra cho Rudiger một lời đề nghị rất tốt - mặc dù đó chỉ là một nửa số tiền mà các đồng đội ở Đức là Timo Werner và Kai Havertz đang kiếm được. Trong khi đó, Rudiger có vẻ sẽ không hạ thấp yêu cầu của mình và hiện đang lắng nghe các đề nghị khác.

    Tình hình với Christensen cũng không hề đơn giản. Các điều khoản cá nhân trong hợp đồng 4 năm trị giá khoảng 140.000 bảng/tuần với tùy chọn gia hạn 1 năm đã được gửi cho anh cách đây 2 tháng. Có những dấu hiệu cho thấy nó sẽ sớm được chính thức công bố. Tuy nhiên, một số chi tiết nhỏ trong đàm phán chưa được thống nhất. Không có thông tin nào về chủ đề này giữa Christensen và Chelsea kể từ tháng Tám. 

    Với phong độ của Christensen cho Chelsea và Đan Mạch, các câu lạc bộ hàng đầu trên khắp châu Âu đang theo dõi tình hình, điều này mang đến cho anh lợi thế lớn trên bàn đàm phán, đặc biệt là khi câu lạc bộ đang đối mặt với viễn cảnh mất Rudiger. Họ sẽ không muốn mất 2 hậu vệ có phong độ cao trong một mùa hè. Đáng khích lệ là mới đây cầu thủ 25 tuổi này đã bày tỏ mong muốn ở lại Chelsea: "Tôi biết rất nhiều điều đang được bàn tán ngay bây giờ. Tôi không thể nói quá nhiều, nhưng tôi nghĩ nó có vẻ ổn. Tôi rất hạnh phúc khi ở câu lạc bộ này và cảm thấy Chelsea là nơi thích hợp để thi đấu ở Anh."

    Tuy nhiên, cho đến khi Christensen đặt bút lên giấy, cả Tuchel và người hâm mộ câu lạc bộ đều không thể chắc chắn về vị trí trung vệ cho mùa giải tới. 

    Kịch bản liên quan đến các lão tướng Azpilicueta và Silva có vẻ khả quan hơn một chút. Các cuộc trò chuyện ban đầu giữa Azpilicueta và câu lạc bộ đã diễn ra. Azpilicueta và gia đình của anh đang định cư ở London và anh vẫn quan trọng với Chelsea, cả về mặt chuyên môn và tinh thần. Silva cũng đã nhận được sự tôn trọng của mọi người kể từ khi gia nhập từ Paris Saint-Germain 14 tháng trước. Tình trạng của anh tương tự mùa giải trước, CLB sẽ xem xét tình hình để quyết định có kích hoạt điều khoản tự động gia hạn của Silva hay không. Silva sẽ 38 tuổi vào tháng 9 tới, câu hỏi được đặt ra là liệu Silva và gia đình anh muốn tiếp tục sống ở London, đi nơi khác để thử thách ở giai đoạn cuối sự nghiệp hay trở về quê hương ở Brazil. 

    Fabrizio Romano gives latest Chelsea FC update on Antonio Rudiger contract talks - Bóng Đá

     Rudiger có khả năng rời đi cao.

    Bất chấp sự phức tạp của 4 trường hợp này, Chelsea có vẻ vẫn thoải mái. Có thể một trong những lý do của việc này là Chelsea đang nỗ lực chiêu mộ hậu vệ Jules Kounde của Sevilla. Cầu thủ 22 tuổi này đã gần đến London vào mùa hè nhưng gặp bất đồng trong phí chuyển nhượng, có thể quay lại vào mùa đông. Chelsea cũng đã chứng kiến Trevoh Chalobah đột phá dưới thời Tuchel. Anh được hưởng lợi từ việc Kounde không đến Chelsea, đã có 9 lần ra sân mùa này và tạo ấn tượng tốt. Họ cũng có Malang Sarr, người đã có trận ra mắt Premier League trong chiến thắng 1-0 trước Brentford. Tuy nhiên, những cái tên này vẫn chưa thể so sánh được với đẳng cấp của Rudiger, Silva, Christensen và Azpilicueta. 

    Những bàn thắng đẹp của Chelsea:

     
    Thanh Vũ | 18:57 26/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...