MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Cập bến Long An, Anh Đức lên tiếng về khả năng trở lại ĐT Việt Nam

    07:20 Thứ ba 23/02/2021

    BongDa.com.vn Tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã có trải lòng về khả năng trở lại ĐT Việt Nam.

    Chiều qua (22/02), tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã có mặt tại đại bản doanh CLB Long An để tiến hành ký kết hợp đồng. Theo đó, cầu thủ gốc Sông Bé sẽ gắn bó với đội chủ sân Long An trong 1 năm. Ngoài vai trò cầu thủ, anh cũng sẽ san sẻ 1 phần công tác huấn luyện tại đội.

    Cập bến Long An, Anh Đức lên tiếng về khả năng trở lại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Anh Đức có buổi tập đầu tiên cùng CLB Long An. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Sau buổi ký kết, Anh Đức ngay lập tức có mặt trong buổi tập cùng BHL và các đồng đội mới. Trong buổi tiếp xúc báo chí, "Đức Eto'o" đã có những chia sẻ rất cởi mở: "Thật sự tôi rất vui khi được mời về thi đấu cho CLB Long An. Vừa qua đã có một số đội bóng liên hệ nhưng tôi vẫn ưu tiên lựa chọn Long An là điểm đến của mình. Tôi đã xem qua các trận đấu của đội ở mùa giải 2020 vừa qua và biết mình sẽ đóng góp những gì trong thời gian tới.

    Trong thời gian qua, tôi vẫn tập luyện duy trì để khi trở lại thì không gặp bỡ ngỡ và tôi xin khẳng định thể lực không là vấn đề ở mùa giải sắp tới. Chắc chắn, tôi sẽ làm cho tất cả mọi người phải bất ngờ."

    Khi được hỏi về khả năng tái xuất ĐT Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới, Anh Đức đáp lời: "Tôi được CLB Long An mời về thi đấu, cống hiến và giúp các em trẻ có thêm những kinh nghiệm chinh chiến. Trước mắt tôi vẫn là mục tiêu thi đấu tốt ở CLB. Còn ĐTQG là chuyện tương lai, và tôi xin không trả lời về những việc liên quan đến đội tuyển."

    Đăng Huy | 06:50 23/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...