MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Cập bến Bundesliga, "ngọc thô" Tây Ban Nha thừa nhận trái đắng ở bến đỗ mới

    13:42 Chủ nhật 22/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Một cái tên cập bến Bundesliga trong mùa đông vừa rồi đã nhận thấy sự khắc nghiệt ở môi trường mới.

    Video Olmo chia tay Zagreb

    Mùa đông vừa rồi, nhằm mục đích gia tăng sức mạnh đội hình, Barcelona đã để mắt đến Dani Olmo, một trong những sao mai đang lên làng túc cầu. Thành tích 9 bàn thắng và 7 kiến tạo ở chặng 1 mùa giải của Olmo trong màu áo Dinamo Zagreb thực sự khiến Barca ấn tượng.

    Dẫu vậy, gã khổng lồ xứ Catalan đã bất thành ở thương vụ này. Olmo phũ phàng từ chối nhà ĐKVĐ La Liga để đầu quân cho Leipzig, một tập thể kém tiếng hơn đội bóng Tây Ban Nha. Nói về nguyên nhân này, tiền vệ sinh năm 1998 đã có câu trả lời.

    Dani Olmo: 'I've played less than I expected' - Bóng Đá

     Olmo chọn Leipzig vào mùa đông vừa rồi.

    Nhưng hóa ra, đó là cảm nghĩ đơn phương của nhạc trưởng người Tây Ban Nha. Bởi mới đây, sau khi trải qua giai đoạn thi đấu tại Leipzig, Olmo ngay lập tức nhận thấy sự khắc nghiệt. Trên AS, Olmo bộc bạch:

    "Thành thật mà nói thì tôi được thi đấu ít hơn những gì mình kỳ vọng. Nhưng tôi đã chọn câu lạc bộ và giải đấu mà bản thân nghĩ hợp với mình nhất. Đó là dự án, một tập thể trẻ trung, nơi mà tôi có thể ra sân từng phút cũng như chiến đấu để góp mặt tại kỳ EURO tiếp theo."

    "Tôi biết mình vừa mới đến đây nên cần phải kiên nhẫn nhưng tôi không bao giờ lấy đó là lời bào chữa trong giai đoạn thích nghi. Tôi nghĩ mình có năng lực và muốn thi đấu nhiều hơn, tôi chắc chắn về điều đó."

    Lữ Phong | 13:12 22/03/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...