MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Cạnh tranh cùng hàng loạt đại gia, Chelsea nhảy vào cuộc đua giành chữ ký trò cưng Sarri

    22:51 Thứ năm 25/04/2019

    BongDa.com.vn HLV Maurizio Sarri rất muốn tái hợp cùng học trò cũ tại Chelsea.

    Cầu thủ hiện đang là đội trưởng của Napoli, Lorenzo Insigne được giới truyền thông loan tin thời gian gần đây rằng đang có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với HLV trưởng, Carlo Ancelotti, cộng thêm việc Partenopei (biệt danh của Napoli) tiếp tục đối mặt với một mùa giải trắng tay tiếp theo, việc cầu thủ người Ý ra đi là hoàn toàn khả thi như tin tức của cánh báo chí.

     - Bóng Đá

     Mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai thầy trò là một phần nguyên nhân cho những tin đồn gần đây về Insigne.

    Tuy nhiên việc cầu thủ 28 tuổi lựa chọn nơi nào làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp vẫn đang là một dấu hỏi lớn, với những đại gia nằm trong diện nghi vấn gồm có: Liverpool, Atletico Madrid và cả PSG. Trước sự chèo kéo của hàng loạt ông lớn Châu Âu, Chủ tịch Aurelio de Laurentiis của Napoli đã hỏi ý kiến của siêu cò Mino Raiola và sẵn sàng để đội trưởng của mình ra đi nếu nhận lại số tiền 100 triệu Euro. Và mới đây nhất, thêm một cái tên đến từ Premier League sẵn sàng đón anh về và đó là Chelsea.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Napoli cũng không còn mấy mặn mà với Insigne và sẵn sàng để anh ra đi nếu nhận lại số tiền xứng đáng.

    Được biết đội chủ sân Stamford Bridge cần tìm người thay thế Eden Hazard trong trường hợp cầu thủ người Bỉ ra đi theo tiếng gọi của Zinedine Zidane, đồng thời HLV trưởng Maurizio Sarri muốn tậu về thêm một trò cũ nhằm cải thiện lối chơi được xem là không theo kịp thời đại của ông thầy người Ý. Mối quan hệ giữa hai thầy trò vẫn đang tốt đẹp và Insigne hoàn toàn có thể cập bến sân Stamford Bridge vào mùa hè sắp tới.

     - Bóng Đá

     Ngôi sao người Ý rất thân với Sarri trong thời gian ông còn tại vị.

    Mặc dù vậy, khúc mắc lớn nhất trong thương vụ này nằm ở việc The Blues hiện vẫn đang trong thời gian chờ kháng cáo cho án phạt cấm chuyển nhượng đến từ FIFA. Trước đó, đội bóng thành London chịu án phạt vì ký hợp đồng với cầu thủ dưới 18 tuổi và qua điều tra từ đội ngũ của FIFA, Chelsea còn vi phạm với 29 trường hợp tương tự. Nếu không thể kháng án thành công, rất có thể The Blues sẽ nhờ vào dàn cầu thủ cho mượn của mình. Hiện đội chủ sân Stamford Bridge đang có trong tay 41 cái tên được cho mượn ở khắp các giải đấu lớn nhỏ tại Châu Âu, nhiều nhất trong số những đội bóng đến từ giải Ngoại Hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Khả năng cập bến Stamford Bridge của Insigne phụ thuộc vào đơn kháng án của Chelsea.

    Nguyễn Kim Bằng | 22:30 25/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...