MỚI NHẤT :
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • “Các cầu thủ Juventus không muốn tham gia vào ý tưởng của Sarri”

    15:08 Thứ tư 19/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia người Italia vẫn đang loay hoay trong việc tìm ra công thức thành công cho đội bóng của mình.

    Tại UEFA Champions League, Juventus đã xuất sắc kết thúc vòng bảng với 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Mới đây, Bianconeri cũng đã đòi lại ngôi đầu bảng ở Serie A từ tay Inter Milan. Tuy nhiên, điều ấy không thể giữ cho chiếc ghế HLV của Maurizio Sarri trở nên vững vàng.

    Hệ thống chiến thuật do vị chiến lược gia 61 tuổi xây dựng vẫn chưa được vận hành trơn tru. Chuỗi thành tích ấn tượng mà Juventus có được chủ yếu là nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao. Trên hàng công, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ. Tính riêng ở đấu trường Serie A, anh đã ghi được 20 bàn thắng sau 20 trận.

    Những ngày gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng ban lãnh đạo Juventus đang có ý định mời Pep Guardiola về Allianz Stadium để thay thế cho Maurizio Sarri. Nếu tình hình không được cải thiện, đây sẽ là cái kết rất buồn với vị thuyền trưởng người Naples.

    Mario Sconcerti:

     Thành tích của Juventus ở thời điểm hiện tại là nhờ Ronaldo chứ không phải lối chơi của Maurizio Sarri.

    Tình hình ở Juventus và câu chuyện tương lai của Maurizio Sarri vẫn đang nhận được sự chú ý từ truyền thông Italia. Mới đây, trong chương trình “100 phút”, nhà báo Mario Sconcerti đã đưa ra quan điểm của mình. Ông cho biết:

    Juventus đang dẫn đầu nhưng tôi không thấy sự gắn kết trong lối chơi của Maurizio Sarri. Điều này giống như việc các cầu thủ đang từ chối tham gia vào ý tưởng của ông ấy. Juventus đang quá thờ ơ với tình cảnh hiện tại. Tôi không nghĩ rằng đang có 1 sự thoải mái giữa các cầu thủ với HLV.

    Tôi có cảm giác rằng Champions League không phải là mục tiêu của Sarri, mà chỉ là của các cầu thủ. Họ vẫn đang ở trong giải đấu này nhưng lại chơi theo cách của riêng mình. Tôi rất tôn trọng Sarri nhưng ông ấy đang ngày càng khác biệt so với toàn đội. Hi vọng rằng đến cuối cùng, họ sẽ chơi hết sức mình ở Champions League và mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

    (*) Maurizio Sarri thận trọng khi nhắc đến các đối thủ của Juventus:

    Faro | 14:38 19/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...