MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Bukayo Saka không chỉ đem đến chiều rộng cho tuyển Anh

    18:46 Thứ tư 23/06/2021

    BongDa.com.vn Việc tung Bukayo Saka vào sân ở trận gặp CH Séc đã mang lại cho tuyển Anh một luồng sinh khí mới. Nhiều khả năng, đây sẽ là quân bài tẩy của Gareth Southgate ở vòng đấu loại trực tiếp.

    Bukayo Saka thực sự là một điểm nhấn của tuyển Anh trong thế trận giằng co với tuyển Séc đêm qua. Trong lần đầu tiên xuất hiện ở một sân chơi lớn, chàng trai 19 tuổi này không hề tỏ ra sợ hãi. Tốc độ và sự lắt léo của anh đã làm chao đảo hàng phòng ngự đối thủ và mở ra cho Gareth Southgate nhiều phương án chiến thuật ở vòng đấu loại trực tiếp. 

    Bukayo Saka không chỉ đem đến chiều rộng cho tuyển Anh - Bóng Đá

     Tốc độ kinh hoàng của Saka đã làm khổ hàng phòng ngự CH Séc. 

    Đêm qua, về mặt lí thuyết, Saka là một tiền vệ cánh phải, hỗ trợ cho trung phong Harry Kane ở phía trên. Tuy nhiên, anh chơi rộng hơn thế nhiều. Ý thức phòng ngự của cầu thủ này khá tốt. Anh là người chủ động đánh chặn đối phương ngay bên phần sân khách và kết hợp với Kyle Walker bịt chặt cánh phải của tuyển Anh. Hậu vệ Boril và Jankto của CH Séc gần như không có pha chồng cánh nguy hiểm nào suốt cả trận. 

    Về khâu tấn công, cách chơi trực diện của cầu thủ này đã khiến đối thủ bối rối. Ở hai trận trước, Phil Foden có thiên hướng băng cắt vào trong để phối hợp với các đồng đội. Saka thì chơi độc lập hơn. Mỗi khi có bóng, anh chơi đúng như vai trò của một cầu thủ bám biên đúng nghĩa, dùng tốc độ và kĩ thuật cá nhân để khuấy đảo hành lang cánh. Đêm qua, Saka có 5 lần qua người thành công, con số cao nhất kể từ đầu giải đối với một cầu thủ Anh. 

    Mặt khác, sự có mặt của Saka trong những đợt hãm thành cũng chia sẻ bớt áp lực cho những cầu thủ khác. Trong tình huống làm bàn của Raheem Sterling, Saka là người đầu tiên bật nhảy và hút đến hai hậu vệ CH Séc. Sterling chỉ cần có thế để lẻn ra đằng sau và chạm đầu nhẹ nhàng để có bàn thắng thứ 2 tại EURO 2020. 

    Bukayo Saka không chỉ đem đến chiều rộng cho tuyển Anh - Bóng Đá

     Saka hoàn toàn xứng đáng nhận được giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". 

    Câu hỏi giờ đây đặt ra là liệu ông Southgate có tiếp tục giữ anh ở đội hình chính, với một vị trí bên hành lang cánh phải. 

    Thật khó để có câu trả lời chính xác. Nên nhớ, 8 tháng trước, trong lần ra mắt tuyển Anh trong cuộc đụng độ với xứ Wales, Saka được bố trí đá ở vị trí hậu vệ cánh trái. Và thực tế là ở Arsenal, Mikel Arteta thường xuyên sử dụng cầu thủ này bên hành lang trái hơn là phải. Thế nên, trong bối cảnh Ben Chilwell đang bị cách ly. Đây cũng là một phương án có thể gây bất ngờ đối với những đối thủ tiềm năng như Bồ Đào Nha, Pháp hay Đức. 

    Saka nghĩ gì sau màn trình diễn trước CH Séc:

     
    Ngọa Long | 18:16 23/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...