MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • 3 điểm cộng và 2 điểm trừ của tuyển Anh sau vòng bảng EURO 2020

    15:10 Thứ tư 23/06/2021

    BongDa.com.vn Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng đoàn quân của HLV Gareth Southgate cũng kết thúc vòng bảng với ngôi đầu.

    Điểm cộng: Raheem Sterling hồi sinh

    Cho dù là người ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng cho ĐT Anh ở trận mở màn gặp đương kim Á quân – ĐT Croatia, tuy nhiên phong độ của Sterling vẫn bị đặt trong dấu hỏi rất lớn. Đặc biệt là sau trận hòa nhạt nhòa 0-0 trước Scotland, ngôi sao thuộc biên chế Man City lại càng bị chỉ trích. HLV Southgate vẫn kiên định khi bố trí chân sút 26 tuổi đá chính ở trận gặp CH Séc. Một lần nữa, Sterling đập tan mũi dùi hướng về mình với pha lập công duy nhất giành trọn vẹn 3 điểm.  

     - Bóng Đá

     Sterling đang có phong độ cao.

    Điểm trừ: Harry Kane chưa nổ súng

    Ở mùa giải vừa qua, ngôi sao của Spurs ghi được 23 bàn và cung cấp 14 kiến tạo, ẵm luôn 2 danh hiệu Vua phá lưới và Vua kiến tạo Premier League. Harry Kane được kỳ vọng sẽ duy trì phong độ đó ở kỳ EURO lần này. Nhưng sau 3 trận, chân sút 27 tuổi vẫn chưa một lần tìm thấy mành lưới đối thủ. Nếu Kane không lấy lại được khả năng săn bàn vốn có, Tam Sư có lẽ khó tiến sâu tại giải đấu lần này.

    Điểm cộng: Jack Grealish chứng minh bản thân

    Phải đến trận đấu cuối cùng, HLV Southgate mới mạnh dạn trao suất đá chính cho Grealish, một phần vì lý do Mason Mount đang bị cách ly. Ngôi sao của Aston Villa lập tức cho thấy ông thầy của mình đã sai lầm khi chưa thực sự tin tưởng anh ở 2 trận đấu trước. Lối chơi tấn công của Tam Sư trở nên sắc sảo, mạch lạc hơn khi có tiền vệ 25 tuổi. Chính Grealish là người có pha kiến tạo đẳng cấp để Sterling đánh đầu làm tung lưới CH Séc. Rõ ràng với những gì đã thể hiện, Grealish xứng đáng được tin dùng ở trận đấu tới.

    Điểm trừ: Jadon Sancho chưa được ra mắt

     - Bóng Đá

    Sancho chưa được sử dụng. 

    Ở tuổi 21, Sancho đã khẳng định anh là một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu châu Âu. Mùa giải vừa qua Sancho tiếp tục duy trì một phong độ ấn tượng khi có 16 bàn thắng cùng 21 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Được kỳ vọng sẽ là nhân tố chủ chốt của Tam Sư tại EURO 2020, thế nhưng tiền vệ sinh năm 2000 lại bị Southgate hoàn toàn “ngó lơ” trong 3 trận vòng bảng vừa qua. Điều gì đã xảy ra? Đây vẫn còn là một bí ẩn đối với truyền thông.

    Điểm cộng: Harry Maguire trở lại

    Sau tất cả, trung vệ 28 tuổi đã có thể trở lại thi đấu. Trước CH Séc, thậm chí Maguire còn chơi trọn vẹn 90 phút, để giúp Tam Sư hoàn thành vòng bảng với 3 trận giữ sạch lưới. Sự góp mặt của thủ quân Man Utd, bên cạnh John Stones sẽ đem lại sự yên tâm nơi hàng phòng ngự tuyển Anh.

    Đội tuyển Anh tập luyện

     
    Endo | 14:40 23/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...