MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Brazil sẽ đưa Hàn Quốc trở về mặt đất?

    19:00 Thứ hai 05/12/2022 | 2

    BongDa.com.vn Vượt qua vòng bảng World Cup đã là kỳ tích với bóng đá Hàn Quốc. Giờ đây, vượt qua Brazil trở thành nhiệm vụ quá khó với thực lực người Hàn.

    Đánh bại ứng viên vô địch Bồ Đào Nha trong thời gian bù giờ, loại luôn Uruguay để lách qua khe cửa hẹp tiến vào vòng knock-out, đội tuyển Hàn Quốc đang trải qua những ngày đẹp như mơ. Tuy nhiên, nhiều khả năng họ sẽ sớm tỉnh lại, khi trước mắt là một Brazil hùng mạnh.

    Trong lịch sử, người Hàn từng chạm trán Selecao 7 lần và sở hữu 1 chiến thắng, nhưng chiến tích lịch sử ấy đã nằm quá xa về quá khứ, khi nó diễn ra vào năm 1999. Còn lại, họ toàn thua 6 trận và chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn.

    Brazil sẽ đưa Hàn Quốc trở về mặt đất? - Bóng Đá

     Với phong độ hiện tại, khó để tin Son Heung-min sẽ tỏa sáng trước Brazil.

    Gần nhất, trong trận giao hữu hồi tháng 6/2022, Neymar và đồng đội đè bẹp Hàn Quốc với tỷ số 5-1 ngay trên xứ sở Kim Chi. Ở hiện tại, so về tương quan lực lượng, phong độ lẫn lối chơi, rất khó để tìm được điểm lợi thế nghiêng về thầy trò HLV Paulo Bento.

    Brazil mới chỉ thủng lưới 1 bàn sau vòng bảng trước Cameroon, đó cũng là trận đấu HLV Tite tung vào sân đội hình B với rất nhiều cầu thủ dự bị. Còn nếu họ sở hữu đội hình mạnh nhất, hàng thủ Brazil gần như là “vô đối” tại World Cup năm nay, trong 29 trận gần nhất, họ chỉ thủng lưới 8 bàn. 

    Ở chiến dịch vòng bảng, thủ môn số một Alisson Becker còn chưa phải trổ tài bất kỳ lần nào, bởi trong hai trận anh ra sân, trước hai đối thủ Thụy Sỹ và Serbia, đều không phải đối mặt cú sút trúng đích nào.

    Brazil sẽ đưa Hàn Quốc trở về mặt đất? - Bóng Đá

     Brazil là đội tuyển sở hữu sức mạnh trải đều cả 3 tuyến.

    Nếu phải tìm thấy thứ gì để bấu víu niềm tin vào đấy, có lẽ Hàn Quốc chỉ hy vọng vào sức mạnh tinh thần và lịch sử của họ. Trong quá khứ, Hàn Quốc từng đánh bại Italia, Tây Ban Nha ở vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, Brazil sở hữu thống kê sẽ khiến người hâm mộ bóng đá xứ kim chi lo lắng, Selecao đã toàn thắng tất cả 7 trận tại vòng 1/8 trong 7 kỳ World Cup gần nhất.

    Nói chính xác, kể từ World Cup 1994 đến nay, Brazil luôn góp mặt ít nhất tại tứ kết. Với phong độ cùng lực lượng mạnh như năm nay, họ nghiễm nhiên được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch. 

    Hàn Quốc sẽ phải chơi với hơn 100% khả năng nếu muốn kỳ tích xuất hiện, bởi đội bóng này thật không may mắn khi chạm mặt đối thủ khó nhằn nhất ở vòng ⅛ World Cup 2022.

    (Bạn đọc: Ngọc Vương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - Vương Ngọc - theo xevathethao.vn | 18:30 05/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...