MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • HLV Shin Tae-yong chỉ trích đội bóng Anh

    19:13 Thứ tư 21/12/2022

    Thuyền trưởng tuyển Indonesia thất vọng với CLB Gillingham sau khi đội này không để Elkan Baggott dự AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    HLV Shin không có được đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2022.

    CNN Indonesia cho biết huấn luyện viên Shin Tae-yong đích thân đến thăm đại bản doanh của Gillingham (Anh) và Mechelen (Bỉ), với mong muốn Elkan Baggott và Sandy Walsh góp mặt cùng đội tuyển tại AFF Cup 2022. Tuy vậy, chiến lược gia Hàn Quốc không thể có được sự phục vụ của Baggott và Walsh, khi hai cầu thủ này lựa chọn ở lại đội bóng chủ quản để thi đấu. Thậm chí, Walsh tham gia đợt tập trung của tuyển Indonesia ở Bali, nhưng sau đó cầu thủ mang dòng máu Hà Lan trở lại Bỉ.

    "Trong đợt U19 tập huấn ở châu Âu, tôi đến các câu lạc bộ của Walsh và Baggott. Khi đó, mọi chuyện đều tích cực, mặc dù không có gì là chắc chắn. Tôi đề nghị Baggott tham dự sau vòng bảng, còn Walsh có thể hội quân sau lượt trận đầu", CNN Indonesia trích chia sẻ của HLV Shin.

    "Nhưng có vẻ như tôi thấy rằng các đội bóng này coi nhẹ Indonesia. Đáng lẽ họ nên cùng nhau tìm kiếm một giải pháp cùng có lợi cho đôi bên, nhưng điều đó không được đưa ra bằng một câu trả lời thỏa đáng. Vì vậy, thật đáng tiếc", HLV người Hàn Quốc nói thêm.

    Trung vệ Baggott quyết định ở lại CLB Gillingham khi đội bóng này có lịch đấu dày đặc những ngày cuối năm nay và đầu năm 2023, trong đó vừa nhận thất bại 0-2 trước Wolverhampton rạng sáng 21/12 (giờ Hà Nội), bên cạnh chạm trán Leicester tại vòng 3 FA Cup 7/1/2023. HLV Neil Harris cho biết quyết định của Baggott là cách tốt nhất để anh nâng cao trình độ khi đối đầu với các đại diện Premier League.

    HLV Shin cũng quyết định loại Baggott và Walsh, thay vào đó là hai cái tên Hansamu Yama Pranata và Edo Febriansyah. Á quân AFF Cup 2020 sẽ có trận ra quân gặp Campuchia ngày 23/12.

    Duy Minh | 19:04 21/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...