MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Boehly bị chửi "ngạo mạn"

    17:41 Thứ sáu 16/09/2022 | 1

    BongDa.com.vn Chủ tịch Todd Boehly nhận về cái nhìn không mấy thiện cảm kể từ khi lên nắm quyền Chelsea.

     

    Chelsea thực hiện nhiều sự thay đổi kề từ khi đổi chủ. Gần nhất, họ bổ nhiệm Graham Potter chỉ một ngày sau khi sa thải Thomas Tuchel. Nhà cầm quân người Đức phải ra đi dù ông được cấp gần 300 triệu bảng để mua sắm trong mùa hè này. 

    Chưa dừng lại ở đây, Chủ tịch Todd Boehly cũng có đề xuất điên rồ cho Premier League. Ông khẳng định: "Tôi hy vọng Premier League rút ra một chút bài học từ thể thao Mỹ và thực sự bắt đầu có hướng đi mới. Tại sao chúng ta không có một trận All-Star? Mọi người đều thích ý tưởng có thêm doanh thu."

     Boehly bị chửi

     Boehly bị chỉ trích.

    Tuy nhiên, ý tưởng này bị phản đối. Cựu danh thủ Jamie Carragher khẳng định: "Khi nghe tuyên bố đó, tôi nghĩ ông ấy vô cùng kiêu ngạo khi nói về một giải đấu mà ông ta không biết rõ. 

    Tôi không thích những ý tưởng đó khi ông ấy đến và nói như vậy dù thậm chí còn chưa chứng minh được bản thân có thể điều hành tốt một CLB Premier League. Ý tôi là ông ấy sa thải một HLV sau 3 trận đấu và tiêu tốn 250 triệu bảng. 

    Những lời nói như vậy là vô cùng ngạo mạn, nhưng ngay cả khi ông ấy đang đưa ra ý tưởng để cải thiện giải đấu, hãy lắng nghe, không có gì sai với ý tưởng. Nhưng tôi không nghĩ nhiều người đồng ý với ông ấy.

    Boehly thậm chí còn chưa chứng minh được rằng ông ấy là một chủ sở hữu tốt của Chelsea."

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 17:11 16/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...