MỚI NHẤT :
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Bộ trưởng Indonesia: 'Cầu thủ cần nhớ màn ngược dòng của Liverpool'

    20:51 Thứ năm 30/12/2021

    Ông Erick Thohir nhắc nhở thầy trò Shin Tae-yong duy trì động lực và nhớ màn ngược dòng của Liverpool trước Barca tại Champions League.

    Tuyển Indonesia đã thất bại 0-4 trước Thái Lan tại chung kết lượt đi AFF Cup 2020 hôm 29/12. Trận thua này càng khiến cơ hội vô địch của thầy trò Shin Tae-yong trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Erick Thohir cho rằng Indonesia vẫn còn cơ hội khi bước vào 90 phút lượt về.

    "Tôi nghĩ trận thua 0-4 chưa phải là dấu chấm hết vì còn trận đấu nữa. Các cầu thủ phải dưỡng sức. Trận Barca và Liverpool tại Champions League khi đó, Barca đã thắng 3-0 ở lượt đi. Nhưng Liverpool xoay chuyển tình thế, giành chiến thắng 4-0 ở lượt về để thắng chung cuộc 4-3. Đó gọi là bóng đá, tất cả đều không biết trước điều gì. Chúng ta phải lạc quan", CNN Indonesia dẫn lời ông Thohir.

     - Bóng Đá

    Indonesia cần tận dụng tốt cơ hội ở trận lượt về. Ảnh: AFF Cup.

    Ông Thohir cũng nhấn mạnh đội tuyển Indonesia vẫn xứng đáng nhận được sự đánh giá cao từ người hâm mộ sau màn trình diễn tại AFF Cup.

    "Indonesia là đội bóng trẻ. Hãy cho họ cơ hội trong 1-2 năm tới. Đừng chỉ đổ lỗi cho họ vì thất bại trước Thái Lan. Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường, nhưng điều quan trọng là làm sao chúng ta có thể biến tập thể vốn đã tốt trở nên tốt hơn, để đạt được mục tiêu đề ra", ông Thohir nói thêm.

    "Trong thể thao, việc xây dựng đội bóng không chỉ từ 1-2 tháng mà phải mất hàng năm trời. Thái Lan tại giải lần này là đội hình đã nhiều năm chơi bóng cùng nhau. Tôi tin đội tuyển Indonesia sẽ chơi tốt hơn trong tương lai".

    Tại AFF Cup 2020, Indonesia là một trong những đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất (23,8), trong khi độ tuổi trung bình của Thái Lan là 27,2, chỉ sau Singapore (27,29). Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã triệu tập nhiều cầu thủ trẻ dưới 22 tuổi để chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn.

    Indonesia sẽ đá chung kết lượt về ngày 1/1/2022. Thầy trò Shin Tae-yong phải thắng cách biệt ít nhất 4 bàn để nuôi hy vọng giành chức vô địch đầu tiên. Nếu không, họ sẽ có lần thứ 6 nếm trải cảm giác thất bại ở chung kết AFF Cup.

     - Bóng Đá

     

    Duy Minh - Zing.vn | 19:14 30/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...