MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • BLV Quang Huy: ĐT Việt Nam xếp ở cửa trên, Thái Lan "đi dễ, khó về"

    09:14 Thứ hai 18/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn BLV Quang Huy đã có những nhận định về tương quan lực lượng của ĐT Việt Nam và Thái Lan trước thềm trận đấu ngày mai (19/11).

    Vào 20h00 đêm mai, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Thái Lan tại lượt đấu thứ 6 vòng loại World Cup 2022. Hiện tại, Rồng Vàng đang đứng đầu bảng G với 10 điểm, xếp trên chính đối thủ khi có 3 điểm nhiều hơn.

    BLV Quang Huy: ĐT Việt Nam xếp ở cửa trên, Thái Lan

     ĐT Việt Nam sẽ đón tiếp Thái Lan vào 20h00 ngày mai (19/11).

    Hướng tới trận thư hùng số 1 của bóng đá Đông Nam Á, BLV Quang Huy có những nhận định về tương quan lực lượng của 2 đội. Trả lời phỏng vấn trên Zing, vị BLV nổi tiếng nhận định: "Sau trận thua Malaysia tại Bukit Jalil, mọi thứ đang chống lại Thái Lan. Tâm lý của họ căng cứng, trong khi ĐT Việt Nam đang rất thăng hoa.

    Thái Lan đá liền 2 trận trên sân khách, hao tổn thể lực vì quãng đường di chuyển, còn thầy trò HLV Park Hang-seo đang khỏe mạnh. Trong một năm qua, Thái Lan không thể thắng Việt Nam trên mọi cấp độ, riêng thầy Park hạ “Voi chiến” 3 lần. Và đây cũng là lần đầu tiên, Việt Nam được đánh giá ở cửa trên Thái Lan theo góc nhìn của nhà cái (ĐT Việt Nam chấp với tỷ lệ châu Á là 0:1/2 - chấp 0,5).

    Lúc này, ĐT Việt Nam có phong độ ấn tượng, toàn bộ cầu thủ đang ở trạng thái tốt nhất. Thái Lan thì ngược lại. Thầy trò HLV Nishino sẽ gặp thách thức không nhỏ khi chơi dưới sức ép của hàng vạn CĐV tại Mỹ Đình. Dưới triều đại của HLV Park, Mỹ Đình thật sự là nơi “đi dễ, khó về”."

    Đăng Huy | 09:11 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...