MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Bị "đối xử như tội phạm" và đây là cách CĐV PSG đáp trả Chelsea

    18:09 Thứ năm 28/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Họ suýt chút nữa đã giúp đội nhà PSG lội ngược dòng thành công.

    Bị

     Đêm qua, trận tứ kết lượt về Champions League nữ giữa hai CLB PSG và Chelsea đã diễn ra trên đất Pháp.

    Bị

     Đáng chú ý, trên khán đài, các CĐV đội chủ nhà PSG đã bày tỏ sự tức giận với những gì họ phải chịu đựng ở trận lượt đi khi đến Chelsea. Họ giăng biểu ngữ cho rằng mình bị "đối xử như tội phạm". Theo đó, ở trận lượt đi, một nhóm CĐV PSG đã không được vào sân vì cảnh sát xác định họ có hành vi và những vật liệu gây nguy hiểm đến trận đấu. Tuy nhiên, cảnh sát lại không thể đưa ra được bằng chứng cho sự việc này.

    Bị

     Không chỉ giăng biểu ngữ tố cáo, CĐV PSG còn đốt pháo sáng.

    Bị

     Họ biến sân Stade Jean-Bouin thành một chiến trường thật sự.

    Bị

     Chính sự cuồng nhiệt của CĐV đã tiếp thêm tinh thần cho đội chủ nhà PSG. Họ mở tỉ số phút 47, rút ngắn tổng tỉ số xuống còn 1-2 (lượt đi nữ Chelsea thắng 2-0).

    Bị

     Đến phút 55, một cầu thủ Chelsea đá phản lưới nhà, PSG chính thức cân bằng tổng tỉ số 2-2.

    Bị

     Với tỉ số trên, hai đội sẽ bước vào thời gian hiệp phụ và có thể là loạt penalty.

    Bị

     Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Phút 90+1, các cầu thủ nữ Chelsea có bàn thắng quyết định.

    Bị

     Nỗi buồn của các cầu thủ nữ PSG.

    Bị

     Họ gửi lời cảm ởn đến khán giả trên sân với vẻ mặt đầy nuối tiếc.

    Thành Đạt | 17:50 28/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...