Năm 2019, khi Daley Blind ngã quỵ xuống sân vì tim gặp vấn đề, tưởng chừng hậu vệ này sẽ phải từ giã sự nghiệp sân cỏ. Năm 2020, tình huống này lặp lại, người ta vẫn thấy cựu sao Manchester United ra sân thi đấu sau một thời gian nghỉ ngơi. 2 tháng trước, Blind dính chấn thương nặng và phải nghi thi đấu đến hết mùa, anh cho biết bản thân hy vọng sẽ kịp hồi phục để dự EURO 2020, không ai nghĩ việc này là khả thi. Thế nhưng sau cùng hậu vệ này đã được triệu tập, vừa chơi giao hữu cho đội tuyển Hà Lan và khả năng sẽ có suất đá chính khi giải đấu khởi tranh.
Khi cha anh, Danny Blind còn làm HLV trưởng Cơn lốc màu da cam, khán giả có thể lấy lý do thiên vị. Nhưng vì sao sau nhiều vấn đề lớn về sức khỏe, hậu vệ của Ajax Amsterdam vẫn được HLV Frank de Boer tin tưởng như vậy?
Khi theo dõi trận Hà Lan gặp Georgia mới đây, cựu danh thủ Pierre van Hooijdonk đã nhận xét khá khắc nghiệt về đội bóng áo cam dù họ dẫn trước. Tuy vậy, ông lại có lời khen cho cựu sao M.U: "Blind đã chơi tốt trở lại. Cậu ấy không có thế mạnh tốc độ, nhưng những đường bóng của cậu ấy giữa các tuyến thực sự tạo ra sự khác biệt. Không có cầu thủ nào ở đội tuyển Hà Lan có thể chuyền bóng tốt hơn cậu ấy."
HLV Bert van Marwijk từng nói về Blind trong chuyên mục của ông ở De Telegraaf là "về mặt tư duy, là một cầu thủ xuất sắc". Dưới thời Ronald Koeman cho đến nay, sự hiện diện của Blind mang lại thời lượng cầm bóng trung bình nhiều hơn cho Hà Lan (59% với 55%), nhiều cú sút hơn (17,4 với 12), nhiều quả tạt hơn (16,4 với 14,3), nhiều đường chuyền hơn vào khu vực 1/3 cuối sân (65,9 với 60,8). Tính trung bình, kể từ khi Koeman nhậm chức, Hà Lan cũng thường xuyên thắng hơn khi Blind ra sân.
Ngoài ra, so với các trung vệ khác của Hà Lan hiện tại, Blind chứng tỏ mình có giá trị rất lớn trong việc xây dựng lối chơi. Số đường chuyền trung bình của anh cao hơn rất nhiều so với Nathan Ake, Stefan de Vrij và Matthijs de Ligt, đặc biệt là số đường chuyền chính xác trên phần sân đối phương.
Bên cạnh đó, Blind cũng khá đa năng. Anh có thể chơi tiền vệ phòng ngự, hiện đang đá trung vệ trong sơ đồ 5-3-2. Nếu De Boer chuyển sang sơ đồ 4-3-3, ông có thể đưa Blind vào vị trí hậu vệ trái. Tại World Cup 2014, Blind cũng chơi ở vị trí hậu vệ cánh trong sơ đồ 5-3-2 của HLV Louis van Gaal. Nhìn chung, không có gì là phi lý khi De Boer vẫn quyết định đưa Blind đến EURO trong khi huấn luyện viên của Ajax, Erik ten Hag liên tục bày tỏ sự nghi ngờ về thời gian hồi phục của anh.
Những khoảnh khắc ấn tượng của Blind: