MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 2-0 Chelsea (H2): Ben White nhân đôi cách biệt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Chấn thương quá nặng, cựu sao M.U khả năng nghỉ EURO

    23:17 Thứ năm 22/04/2021

    BongDa.com.vn HLV Erik ten Hag vừa cập nhật tình hình chấn thương của học trò mình.

    Cựu hậu vệ Manchester United, Daley Blind đã dính chấn thương nặng trong trận Hà Lan gặp Gibraltar vào tháng trước. Sau khi quay lại CLB, anh được điều trị và sẽ phải nghỉ hết mùa giải này. Dù vậy, Blind vẫn cho rằng anh có thể kịp quay lại để chuẩn bị cho EURO diễn ra vào hè này.

    Nhưng mới đây HLV Erik ten Hag cho biết mọi chuyện có thể không thuận lợi cho Daley Blind mong muốn: "Theo những gì tôi đã nghe, mọi việc có vẻ tốt. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe bác sĩ phẫu thuật nói rằng có một ca phẫu thuật nào đó không diễn ra tốt đẹp. Nhưng với con mắt chuyên gia của mình, tôi cũng nghĩ nó có vẻ ổn."

    Blind chấn thương - Bóng Đá

     Daley Blind dính chấn thương khi chơi cho đội tuyển quốc gia.

    Ten Hag nghi ngờ về cơ hội dự giải vô địch châu Âu của Blind: "Việc đó sẽ rất tốt cho cậu ấy, nhưng cậu ấy phải có trách nhiệm. Tôi nghĩ Daley sẽ làm điều đó. Nhưng khi nhìn vào chấn thương của cậu ấy, tôi nghĩ sẽ rất khó khăn."

    "Đây không phải là chấn thương phức tạp. Tình hình đang khá ổn, vì vậy hy vọng vẫn chưa mất."

    Daley Blind chủ yếu chơi cho Ajax Amsterdam trong sự nghiệp của mình, giữa đó có một thời gian ngắn Anh đến xứ sở sương mù khoác áo Man United.

    Ông chủ Liverpool phát biểu sau khi tuyên bố rời Super League:

     
    Thanh Vũ | 22:47 22/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...