MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Berbatov: "Hãy hy vọng cậu ấy có thể hồi sinh sự nghiệp ở Old Trafford"

    16:49 Thứ tư 27/04/2022

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Dimitar Berbatov đưa ra bình luận về một cầu thủ đang không được trọng dụng tại Manchester United.

     

    Kể từ khi cập bến sân Old Trafford cho đến nay, Donny Van De Beek đã không thể mang đến những màn thể hiện ấn tượng, dù cho người nắm quyền trên băng ghế chỉ đạo có phải là Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick hay Ralf Rangnick. 

    Anh thậm chí chỉ được xem là sự lựa chọn cuối cùng cho hàng tiền vệ, xếp sau những gương mặt như Bruno Fernandes, Paul Pogba, Scott McTominay, Fred, Nemanja Matic hay Jesse Lingard. Mùa đông vừa qua, Donny Van De Beek đã chuyển đến Everton để thi đấu theo dạng cho mượn nhưng tình hình vẫn không có tiến triển. 

    Sắp tới, anh sẽ phải trở về Old Trafford nhưng lần này có thể sẽ có sự đổi khác khi người thầy cũ của ngôi sao người Hà Lan tại Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag đã cập bến Man United. 

    Berbatov:

    Berbatov bày tỏ niềm tin vào Van De Beek.  

    Lên tiếng về tương lai của Van De Beek, cựu danh thủ Dimitar Berbatov chia sẻ: "Van De Beek sẽ có một cơ hội chứng tỏ mình với HLV Erik Ten Hag và trong lần gần nhất làm việc cùng, cậu ấy đã cho thấy mình có thể chơi tốt ra sao dưới sự dẫn dắt của Ten Hag.

    Mối liên kết giữa họ là rất tuyệt và đó là điều rất quan trọng. Van De Beek hiểu rằng HLV Ten Hag tin tưởng mình và cậu ấy sẽ không ngần ngại phá bỏ các giới hạn, tận dụng cơ hội, dám chơi mạo hiểm và không cần phải lo lắng về việc mình có thể bị thay ra nếu có màn thể hiện không tốt. 

    Nếu bạn có một sự thấu cảm như vậy với HLV thì đó là điều rất tuyệt vời. Hãy hy vọng cậu ấy có thể hồi sinh sự nghiệp ở Old Trafford".

    Phi Yến | 16:19 27/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...