MỚI NHẤT :
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • Bellingham đứng trước sự vĩ đại và các danh hiệu vào năm 2024

    15:57 Thứ ba 26/12/2023 | 1

    BongDa.com.vn Sự thăng tiến của ngôi sao người Anh và Real Madrid nhanh hơn bất kỳ ai có thể mong đợi.

    Khi Jude Bellingham nhận giải Cậu bé vàng, anh tuyên bố: “Tôi muốn giành được mọi thứ”. Với nhiều người thì đó là một lời phát biểu có phần để cảm tính lấn át, nhưng với Bellingham thì điều đó có thể là bình thường. Anh có tài năng và có những đồng đội giỏi để hiện thực hoá được tham vọng đó.

    Với Real Madrid, tiền vệ 20 tuổi này có những người đàn anh đáng tin cậy như Toni Kross và Luka Modric, cùng một người thầy giỏi là Carlo Ancelotti để mơ về cú đúp danh hiệu La Liga cùng Champions League khi kết thúc mùa giải hiện tại.

    Bellingham đứng trước sự vĩ đại và các danh hiệu vào năm 2024 - Bóng Đá

     Bellingham đang là đầu tàu ở Real Madrid.

    Trong khi đó, đội tuyển Anh sẽ mang tới EURO 2024 một đội hình đầy tài năng trải dài ở các tuyến với quyết tâm kết thúc 58 năm trắng tay danh hiệu. Những Harry Kane hay Declan Rice đủ uy tín để cùng với Jude Bellingham tạo nên một tập thể thách thức danh hiệu tại nước Đức. 

    Giải thưởng Cậu bé vàng của anh đến với 485 phiếu trong tổng số 500 phiếu bầu. Bellingham cũng xếp thứ 18 trong danh sách Quả bóng vàng và chắc chắn rằng vào năm tới, vị trí của anh sẽ cao hơn. Khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo rời sân khấu, hai ứng cử viên hàng đầu thay thế họ để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dường như là Kylian Mbappe và Erling Haaland.

    Bellingham đứng trước sự vĩ đại và các danh hiệu vào năm 2024 - Bóng Đá

     Tuyển Anh với tham vọng ở EURO 2024 cũng sẽ cần dựa vào Jude.

    Nhưng thành tích xuất sắc trong mùa giải hiện tại của Bellingham sẽ mang tới cho anh một vị thế mới ở cuộc đua tranh giải thưởng cá nhân. Ngôi sao 20 tuổi này kết thúc năm 2023 với tư cách là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất ở La Liga, và chỉ còn cách vị trí tương tự ở Champions League một bàn thắng nữa.

    Khi Karim Benzema, người từng đoạt Quả bóng vàng 2022 chuyển sang chơi bóng ở Arab Saudi, đã có nhiều lo ngại dành cho Los Blancos. Nhưng Bellingham đến và làm quá tốt nhiệm vụ ghi bàn mặc dù anh chỉ là một tiền vệ. Carlo Ancelotti cho phép anh tiến lên phía trước và Real đã hái quả ngọt.

    Nếu nửa sau mùa giải của cựu cầu thủ Birmingham cũng hiệu quả như nửa đầu mùa giải, Bellingham nhiều khả năng sẽ hữu danh hiệu cá nhân đầu tiên ở La Liga. Trong 15 năm qua, những cầu thủ duy giành được Pichichi Trophy, giải thưởng dành cho vua phá lưới La Liga, là Messi, Ronaldo, Benzema, Robert Lewandowski và Luis Suarez - không ai là tiền vệ.

    Bellingham đứng trước sự vĩ đại và các danh hiệu vào năm 2024 - Bóng Đá

     Bellingham có thể giành chiếc giày vàng ở La Liga trong mùa giải này.

    Ancelotti nói: “Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên trước số bàn thắng mà Jude đã ghi được. Anh ấy thật đáng kinh ngạc và phi thường”. Không chỉ có vậy, Bellingham còn thể hiện rằng mình là của hiếm của bóng đá thế giới với những bàn thắng đầy tính nghệ thuật và thường có những pha lập công muộn để giúp đội nhà giành chiến thắng. 

    Tại đội tuyển Anh, Gareth Southgate đã thay đổi chiến thuật để sử dụng Bellingham ở vị trí số 10, hợp cùng Kane tạo thành cặp song sát cực kỳ lợi hại ở vòng loại EURO vừa qua. Có vẻ như Tam sư cũng đang xây dựng đội hình xung quanh tiền vệ trẻ này giống như những gì đang diễn ra ở Real Madrid

    Bellingham từng đeo băng đội trưởng của Borussia Dortmund ở Champions League nhưng câu lạc bộ này quá nhỏ bé so với tầm vóc của anh. Lựa chọn rời đi để chuyển tới đội bóng vĩ đại nhất thế giới là hoàn toàn chính xác, như thể anh và Real phải thuộc về nhau. 

    Bellingham đứng trước sự vĩ đại và các danh hiệu vào năm 2024 - Bóng Đá

     Ancelotti có công rất lớn với khi phát huy hết tiềm năng của Jude. 

    Bellingham đang bước theo bước chân của những huyền thoại tại Bernabeu. Anh là sự pha trộn hoàn hảo của vai trò số 6, 8 và 10 mặc dù chiếc áo mà cầu thủ này đang mặc là số 5 - từng thuộc về Zinedine Zidane.

    Ancelotti từng huấn luyện huyền thoại người Pháp, mới đây đã chia sẻ: “Điều tôi thấy là khả năng xâm nhập vòng cấm của [Bellingham], Zidane không có được điều đó. Nhưng phẩm chất cá nhân mà Zidane có thì Bellingham lại không có”.

    Nhưng đối với chiến lược gia người Ý, người đã dành 4 thập kỷ chơi cùng và huấn luyện những cầu thủ vĩ đại của môn thể thao này thì Bellingham là “món quà cho bóng đá”. Và nếu anh tiếp tục thi đấu như thế này thì những danh hiệu cùng sự vĩ đại sẽ tới ở ngay năm 2024.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 15:27 26/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...