MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Beckham từ chối làm đại sứ cho Real Madrid

    19:11 Thứ ba 25/10/2016 | 2

    BongDa.com.vn Người đại diện của David Beckham khẳng định không hề có chuyện cựu tiền vệ người Anh nhận lời làm đại sứ cho Real Madrid.

    watermarked-3a1

     David Beckham đã từ chối trở lại Real. Ảnh: Internet.

    Trong những ngày gần đây, trang Marca có cho đăng tải thông tin về việc Real Madrid đang âm thầm liên hệ với David Beckham. Cụ thể đội bóng Tây Ban Nha mong muốn thuyết phục cựu danh thủ này đảm nhận vai trò đại sứ của đội bóng tại thị trường Bắc Mỹ.

    Tuy nhiên trong một chia sẻ mới đây trước truyền thông, đại diện của Beckham đã phủ nhận thông tin này. Mặc dù không đưa ra lý do, những theo nhiều suy đoán từ cánh truyền thông thì có vẻ như Beckham đang có ý định đảm nhiệm một vai trò tương tự tại Man Utd.

    Trở lại với Real Madrid, ngoài Beckham thì đội bóng Hoàng Gia cũng đang có ý định liên hệ với những danh thủ như Roberto Carlos và Raul Gonzalez đảm nhận vai trò đại sứ phụ trách quảng bá hình ảnh tại Mỹ.

    Được biết thì sau một thời gian đàm phán, Real Madrid cũng đã thuyết phục được Roberto Carlos. Đây được xem là tiền đề mở đường cho Roberto Carlos trở lại tham gia vào công tác huấn luyện tại Los Blanco như nguyện vọng mà huyền thoại người Brazil từng bày tỏ trước đây.

    “Tôi từng nói chuyện với ban lãnh đạo đội bóng về việc muốn ở lại và trở thành một phần của ban huấn luyện, tuy nhiên họ đã từ chối tôi. Giờ thì họ đã liên lạc lại với tôi để mời tôi làm đại sứ và tôi hạnh phúc với vai trò này,” Roberto Carlos cho biết.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 19:10 25/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...