MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Bayern sắp có sao trẻ 19 tuổi sớm hơn dự kiến?

    11:13 Thứ ba 19/03/2019

    BongDa.com.vn Bản hợp đồng mới nhất ở vai trò tiền đạo của Bayern Munich nhiều khả năng sẽ đến chơi bóng tại Allianz Arena sớm hơn dự định.

    Thị trường chuyển nhượng hè chưa mở cửa nhưng Bayern Munich đã sớm hoàn thành các bản hợp đồng của mình. Trước đó, "Hùm xám" thành công trong việc mua Benjamin Pavard từ Stuttgart và Jann-Fiete Arp của Hamburg đang thi đấu ở giải hạng 2 Bundesliga.

    Về phần tiền đạo đang chơi cho Hamburg, ban lãnh đạo Bayern coi tài năng trẻ sinh năm 2000 này là lựa chọn thay thế Lewandowski trong tương lai. Việc có Arp vừa giúp đội bóng trẻ hóa đội hình vừa giúp đoàn quân của Niko Kovac có thêm một cái tên mang quốc tịch Đức để ưu tiên sử dụng "hàng nhà".

    Nhà ĐKVĐ Bundesliga cùng Hamburg đã hoàn tất vụ chuyển nhượng của Arp nhưng theo nguyện vọng từ tiền đạo người Đức, cầu thủ 19 tuổi chỉ muốn sang Bayern vào năm 2020 vì muốn hoàn thành nốt hợp đồng với câu lạc bộ hiện tại.

     - Bóng Đá

     Ngồi dự bị nhiều khiến Arp muốn sang Bayern vào mùa hè tới.

    Dẫu vậy, nhiểu khả năng "viên ngọc thô" phải cập bến Allianz Arena ngay trong mùa Hè tới vì anh đang ít được cho ra sân thi đấu trong thời gian qua. Kể từ khi  Christian Titz mất việc vào cuối tháng 10/2018, người kế nhiệm Hannes Wolf chỉ có Arp chơi vỏn vẹn 382 phút tại giải hạng 2 Bundesliga. Chân sút tuổi teen lo sợ việc ngồi dự bị quá nhiều sẽ làm bản thân bị thui chột nên tiền đạo U19 Đức muốn chuyển sang môi trường mới ngay khi có cơ hội.

    Lữ Phong | 10:45 19/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...