MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Bayern liệu có cần Marquinhos?

    11:11 Thứ tư 28/02/2024

    BongDa.com.vn Tuyển thủ Brazil có những phẩm chất không thể bàn cãi, nhưng liệu Bayern Munich có cần đến cầu thủ này?

    Mặc dù Thomas Tuchel sẽ rời câu lạc bộ sau khi mùa giải này kết thúc nhưng Bayern Munich vẫn rất muốn ký hợp đồng với một tiền vệ phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Tuchel là người ủng hộ mạnh mẽ việc câu lạc bộ cố gắng chiêu mộ một "mỏ neo" trong cả mùa hè và mùa đông năm ngoái, nhưng họ đã không thể làm được như mong muốn. Hùm xám buộc phải dồn tiền để đem về các hậu vệ biên vào mùa đông do các ca chấn thương trong đội ngày càng gia tăng.

    Tuyển thủ Bồ Đào Nha Joao Palhinha của Fulham FC là người suýt cập bến Bayern vào mùa hè năm ngoái, nhưng thương vụ của anh sụp đổ vào những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tại nước Đức. Palhinha là mục tiêu chính của Tuchel, nhưng tiền vệ này cuối cùng lại gia hạn hợp đồng với đội bóng thành London. Nếu tuyển thủ người Bồ Đáo Nha cập bến Allianz Arena, mọi chuyện có thể rất khác, khi anh sở hữu tất cả những gì mà Tuchel muốn có ở một tiền vệ.

    Marquinhos:

     Marquinhos vẫn chơi hay tại PSG.

    Các báo cáo tuần trước cũng cho rằng trung vệ Marquinhos của Paris Saint-Germain là cầu thủ mà Bayern đang rất để mắt tới. Anh là mẫu người phù hợp với những gì câu lạc bộ đang tìm kiếm và cũng là cầu thủ mà Tuchel đã làm việc cùng trong nhiệm kỳ của ông tại PSG. Hùm xám xứ Bavaria vẫn có thể theo đuổi tuyển thủ Brazil ngay cả khi không có Tuchel trên băng ghế huấn luyện, nhưng Bayern sẽ phải chỉ trả một khoản phí chuyển nhượng đáng kể. Hợp đồng của đội trưởng Les Parisiens có thời hạn đến tháng 6 năm 2028 và cầu thủ này cũng không bày tỏ bất kỳ sự quan tâm nào đến việc rời thủ đô nước Pháp.

    Luis Enrique cũng giội một gáo nước lạnh vào sự quan tâm của Bayern đối với cầu thủ từng đá tiền vệ trụ tại nước Pháp, cho thấy rằng huấn luyện viên người Tây Ban Nha không hề cảm thấy áp lực về việc các học trò sẽ rời khỏi nhà đương kim vô địch Ligue 1 trừ khi họ muốn hoặc hết hợp đồng. 

    Tôi sẽ không nói sâu về việc chuyển nhượng. Lịch sử cho thấy rất ít cầu thủ rời PSG. Những người đó ra đi chỉ khi hoặc hết hạn hợp đồng hoặc CLB muốn bán họ. Tôi nghĩ đó không phải là trường hợp của Marquinhos. Nhưng các quy định tài chính mới buộc các câu lạc bộ phải mua bán liên tục. Đối với tôi Marquinhos là một cầu thủ hàng đầu, luôn thể hiện phong độ và là một cầu thủ rất quan trọng đối với đội bóng,” chiến lược gia này gần đây đã giải thích (thông qua @iMiaSanMia).

     - Bóng Đá

     Anh còn hợp đồng đến tận năm 2028.

    Việc Bayern có theo đuổi Marquinhos hay không cũng có thể phụ thuộc vào thuyền trưởng mới của họ là ai. Có thông tin cho rằng Tuchel đã tích cực thuyết phục cả Joshua Kimmich và Leon Goretzka rời câu lạc bộ vào mùa hè năm ngoái, nhưng vị huấn luyện viên mới có thể muốn cả hai tham gia nhiều hơn vào kế hoạch của mình và có thể sử dụng Kimmich hay Aleksandar Pavlovic là số 6 chủ lực.

    Đăng Nguyễn | 10:41 28/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...