MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Bayern đánh bại Dusseldorf, Muller vẫn không hài lòng vì một điều

    11:45 Thứ ba 16/04/2019

    BongDa.com.vn Dù chiến thắng trước Dusseldorf đã qua mấy ngày nhưng Thomas Muller vẫn không cam tâm vì một vết sạn trong trận đấu đó.

    Cuối tuần rồi, Bayern Munich đã có được trọn vẹn 3 điểm trước Dusseldorf với tỉ số 4-1. Những người lập công cho "Hùm xám" trong trận đấu đó là: Kingsley Coman lập cú đúp, Serge Gnabry và Leon Goretzka cùng có 1 pha lập công.

    Với kết quả đó, đội bóng xứ Bavaria đã quay trở lại ngôi đầu bảng bất chấp sức ép mà Borussia Dortmund gây ra trong 1 ngày trước đó. Sau 29 vòng tại Bundesliga, đội chủ sân Allianz Arena vẫn đang ở vị trí nhất bảng và nếu cứ tiếp tục giữ vững phong độ như trong thời gian qua, thầy trò Niko Kovac sẽ bảo vệ ngôi vương của mình tại giải quốc nội.

    Đội nhà thắng lợi và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch nhưng Thomas Muller, trụ cột của Bayern, vẫn cảm thấy không hài lòng vì một điều. Đội bóng số 1 nước Đức ghi tận 4 bàn vào lưới Dusseldorf nhưng Sven Ulreich đã bị đánh bại và đó là tình huống trên chấm phạt đền.

    Vì chiến thắng chưa được hoàn hảo đó nên mới đây, cầu thủ người Đức đã lên tiếng không đồng ý vì tình huống bị thổi phạt đền.

     - Bóng Đá

    Muller lên tiếng nói về tình huống phạt đền của Dusseldorf.

    Anh nói trên Sky: "Tất nhiên, rõ ràng là bóng đã chạm tay Hummels. Tôi không biết cả người dân Đức nghĩ thế nào về nó nhưng với tư cách là 1 tiền đạo tôi không muốn đó là một quả phạt đền giành cho đối thủ. Nếu là tôi, tôi sẽ cố tình bỏ lỡ cơ hội đó."

    Nhờ tình huống đó mà các cầu thủ Dusseldorf có bàn thắng danh dự sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Nhưng có lẽ tâm trạng bất bình của Muller chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn vì cuối cùng Bayern đã có được 3 điểm.

    Sẵn dịp giành lại ngôi đầu bảng từ tay thầy trò Lucien Favre, tiền đạo 29 tuổi cũng nói về áp lực mà đội bóng phải nhận trong cuộc đua vô địch năm nay. Vua phá lưới World Cup 2010 cho rằng, anh và các đồng đội sẽ giải quyết được vấn đề đó và chiến thắng tất cả trận đấu còn lại để giành được chiếc đĩa bạc Bundesliga.

    "Chúng tôi phải đương đầu với nhiều áp lực và cần phải vượt qua nó. Toàn đội sẽ không có vấn đề gì nếu chúng tôi có một chút áp lực và đấy là cách mà Bayern giải quyết. Hiện giờ, Dortmund đang không đạt phong độ tốt nhưng họ vẫn có được kết quả cần thiết để gây áp lực cho chúng tôi. Dù vậy mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của Bayern và chúng tôi cần giành tất cả chiến thắng để lên ngôi vô địch."

    Lữ Phong | 11:20 16/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...