MỚI NHẤT :
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Fernandes bỏ lỡ đáng tiếc
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • Barca và Atletico từng phũ phàng từ chối Keylor Navas

    21:24 Thứ hai 26/06/2017

    Barcelona chứ không phải Real Madrid mới là đội bóng đã có cơ hội sở hữu thủ thành Keylor Navas từ cách đây gần 10 năm.

    Trong một tiết lộ khá thú vị, người đại diện của thủ thành sinh năm 86 khẳng định anh đã từng làm mọi cách để Navas cập bến Camp Nou nhưng kết quả chỉ là 'trái đắng'.

    Trả lời phỏng vấn trên tờ báo Tây Ban Nha Encuentro Deportivo được ESPN trích dẫn, Ricardo Cabanas - 'agent' của thủ môn người Costa Rica tiết lộ về việc đã từng gần với Barca và đã bị khước từ như thế nào. Cabanas gặp Navas từ thời anh mới bắt đầu thi đấu trong màu áo tuyển quốc gia và đội bóng quê nhà là Saprissa.

     - Bóng Đá

     

    "Tôi đến Costa Rica năm 2008 sau khi xem một vài video mà Luis Gabelo Conejo đã gửi cho tôi, sau đó tôi dành cả buổi tối để xem đội tuyển quốc gia tập luyện." Cabanas nói (Gabelo là cựu thủ môn của tuyển Costa Rica).

    "Tôi xem cả video trận đấu giữa Saprissa và DC United, tôi đã hoàn toàn kinh ngạc và tự hỏi: 'Thủ thành đó là ai? Tôi hoàn toàn bất ngờ với anh ấy.'."

    "Tôi mang tất cả những báo cáo chi tiết và video gửi đến Barcelona nhưng họ đã thẳng thừng từ chối."

    "Một trong những trợ lý của Pep Guardiola nói với tôi rằng: 'Cậu ấy chụp tốt đấy, cậu Ricardo đấy, nhưng ai lại đi chiêu mộ một thủ thành từ Costa Rica bao giờ - những đội bóng lớn thì chẳng đời nào làm vậy..."

    Cabanas còn cho hay không chỉ có Barca mà cả đại kình địch của Real là Atletico Madrid cũng đã từ chối chiêu mộ Navas.

    Navas khi đó cuối cùng cũng có thể đến Tây Ban Nha nhưng chỉ đầu quân cho đội bóng nhỏ là Albacete và chơi tại giải hạng Ba hồi năm 2010. Sự nghiệp của Navas chỉ tới quanh quẩn tại Albacete và rồi Levante từ 2010 đến 2014 trước khi anh chính thức được Los Blancos để mắt đến và chiêu mộ ngay trong kì chuyển nhượng Hè 2014.

    Nhưng khi đó thì chủ tịch Florentino Perez chỉ giành mỗi sự quan tâm cho David de Gea của Manchester United. Đích thân vị chủ tịch của Real mới đây đã xác nhận thời đó ông chẳng biết gì nhiều về Navas và đang tập trung làm mọi cách để sở hữu được De Gea.

    Nhưng giờ đây Navas được xem là một trong những thủ thành hay nhất thế giới và cũng đã chứng tỏ cho Zinedine Zidane và ông Perez rằng Real không cần có De Gea vì đã có Navas trong khung gỗ.

    Thế Mỹ | 11:06 26/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...