MỚI NHẤT :
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • Barca liệu có sai lầm nếu bán Raphinha?

    19:58 Thứ năm 21/03/2024

    BongDa.com.vn Những khó khăn tài chính có thể sẽ khiến Barcelona mắc phải sai lầm chuyển nhượng vào mùa hè này.

    Dù mùa giải hiện tại chưa kết thúc, nhưng tất cả những người hâm mộ Barcelona đều đang hướng tới kỳ chuyển nhượng mùa hè bởi ở đó rất có thể sẽ có sự xáo trộn lớn trong đội hình của câu lạc bộ, đồng thời với đó là vị trí huấn luyện viên trưởng thay cho Xavi Hernandez

    Đội chủ sân Nou Camp đang phải đối mặt với tình hình tài chính tồi tệ, thứ ngăn cản bất kỳ nỗ lực tăng cường lực lượng nào, trừ khi họ phải bán đi một vài ngôi sao để thu về một khoản tiền mặt đáng kể. Một số cái tên đã được đưa ra như Jules Kounde hay Andreas Christensen, nhưng nổi bật hơn cả là Raphinha.

    Ngôi sao người Brazil chuyển tới chơi cho Barca vào mùa hè năm 2022 từ câu lạc bộ Leeds United, nhưng anh không để lại nhiều dấu ấn tại đây. Trong mùa giải này, ngoài những chấn thương phải đối mặt, Raphinha cũng không thể cạnh tranh được với tài năng trẻ Lamine Yamal.

     - Bóng Đá

     Raphinha chưa tạo sức ảnh hưởng đáng kể lên Barcelona. 

    Cầu thủ 16 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đang chơi quá hay và luôn cho thấy sự hiệu quả mỗi khi vào sân thi đấu. Cơ hội cho Raphinha lấy lại vị trí đá chính vì thế là không cao, trừ khi có một sự đột biến nào đó từ chàng trai này hoặc Yamal gặp vấn đề về việc duy trì đà phát triển. 

    Tuy nhiên, nếu xem xét tất cả các khía cạnh thì việc đẩy đi cầu thủ người Brazil chưa hẳn là điều tốt cho Barcelona và bản thân cầu thủ trẻ Yamal. Tài năng tuổi teen này dù rất giỏi nhưng anh không phải là cái máy, chưa kể đến việc quá lạm dụng cũng có thể khiến cho anh gặp phải những chấn thương không đáng có. 

    Khi Raphinha phải ngồi ngoài từ tháng 1 đến tháng 2, Lamine Yamal đã ra sân đầy đủ 8 trận đấu liên tục trong khoảng thời gian đó, đây là mật độ thi đấu cực kỳ nguy hiểm nếu nhìn vào những tấm gương của Gavi hay Pedri, hai cầu thủ đang gặp chấn thương nghiêm trọng do phải cày ải quá nhiều.

     - Bóng Đá

     Yamal đã phải cày ải quá nhiều khi Barca vắng Raphinha do chấn thương. 

    Nếu cầu thủ người Brazil rời đi vào mùa hè, thì điều tự nhiên là Yamal sẽ phải chịu áp lực lớn hơn bởi Barca đang không có một cầu thủ chạy cánh phải bẩm sinh nào khác. Do đó, có lẽ là không khôn ngoan nếu Barcelona bán Raphinha, dù điều đó còn phụ thuộc vào mức phí mà đối tác đưa ra. 

    Những gã nhà giàu ở Saudi Pro League được cho là sẵn sàng chi đậm để mang Raphinha về, nhưng khó có khả năng cầu thủ 27 tuổi này chấp nhận tới Trung Đông dưỡng già quá sớm. Thay vào đó, trở lại Premier League là lựa chọn ưu tiên của anh nếu bị buộc phải ra đi. 

    Sau cùng, sẽ hợp lý hơn nếu gã khổng lồ xứ Catalan bán một hoặc hai trung vệ thay vì Raphinha, vì Barcelona đang dư thừa ở vị trí đó. Tuy nhiên, có vẻ như cựu cầu thủ của Leeds sẽ nằm trong số những người bị bán, và đây có thể là một sai lầm lớn. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 19:28 21/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...