MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • "Barca là nhà của tôi, được dẫn dắt CLB sẽ như giấc mơ thành sự thật"

    16:29 Thứ ba 28/07/2020 | 4

    BongDa.com.vn Những phát biểu của huyền thoại Xavi về việc trở lại Camp Nou với tư cách là một HLV.

    Hiện tại, tương lai của HLV Quique Setien vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Xavi là cái tên được nhắc tới thời gian gần đây. Và khi được hỏi về việc trở lại Barca trong thời gian gần, huyền thoại Barca nói:

    "Tôi sẽ không che giấu, mục tiêu lớn nhất của tôi, đó là được dẫn dắt Barcelona khi thời gian thích hợp đến."

    "Đó là nhà của tôi và việc được dẫn dắt Barca sẽ giống như giấc mơ trở thành hiện thực vậy."

    "Thế nhưng hiện tại, sự tập trung của tôi hướng về Al Sadd, và tôi đang rất trông đợi mùa giải mới."

    Xavi nói về việc trở thành HLV Barca - Bóng Đá

    Xavi khẳng định muốn dẫn dắt Barca, nhưng mùa tới anh vẫn sẽ tập trung vào Al Sadd.

    "Còn chuyện trở lại Barca, dù trong ngắn hay dài hạn, khi thời điểm tới nó sẽ tới. Nhưng trên tất cả, chúng ta phải dành sự tôn trọng cho Quique Setien, và tôi ước những điều tuyệt nhất sẽ đến với Barca."

    Ở một diễn biến khác, bên cạnh Xavi thì Marcelo Bielsa – người vừa đưa Leeds United thăng hạng trở lại Premier League sau 16 năm chờ đợi cũng được nhắc tới như một ứng viên cho chiếc ghế nóng tại Camp Nou.

    Bielsa được xem là “phù thủy” trên băng ghế huấn luyện, là người dẫn dắt, truyền cảm hứng cho nhiều chiến lược gia tên tuổi, trong đó có Pep Guardiola, người từng rất thành công tại Camp Nou.

    Những bàn thắng đẹp nhất của Lionel Messi tại Bernabeu:


    Anh Tú | 15:59 28/07/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...