MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Báo Trung Quốc nói thẳng năng lực của ĐT Việt Nam hiện tại

    07:16 Thứ hai 25/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Trang 163 (Trung Quốc) bình luận về màn thể hiện mới đây của ĐT Việt Nam trước Indonesia tại vòng loại World Cup 2026.

    ĐT Việt Nam rơi vào tình cảnh khó khăn khi để thua Indonesia 0-1 trong trận đấu mới đây tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Điều này khiến Tim Garuda vượt qua Những chiến binh Sao vàng để chiếm vị trí thứ 2 bảng F. Nếu không giành được chiến thắng ở trận tái đấu, đoàn quân của HLV Philippe Troussier có thể bị chấm dứt cơ hội đi tiếp.

    Báo TQ nói về ĐTVN - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam có màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Indonesia. Ảnh: Vietnamnet

    Bình luận về màn thể hiện của ĐT Việt Nam gần đây, trang 163 của Trung Quốc đã đăng tải bài viết có tiêu đề: "Tuyển Việt Nam còn tệ hơn cả tuyển Trung Quốc! Cường quốc của bóng đá Đông Nam Á đã thua 6 trận liên tiếp, thủng lưới 12 bàn, nếu thua trận nữa coi như sẽ bị loại".

    Nội dung bài báo được Soha lược dịch: "Ở lượt trận thứ ba tại vòng loại World Cup, tuyển Trung Quốc đã để Singapore cầm hoà 2-2. Toàn đội vấp phải nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, thực tế thì tuyển Trung Quốc chưa phải đội tệ nhất. Nếu vượt qua chính mình, tuyển Trung Quốc vẫn có thể thắng ở lượt trận tiếp theo.

    Tại lượt trận vừa qua, nhiều đội đã để mất điểm trước các đối thủ yếu hơn. Chẳng hạn như cựu á quân Asian Cup là tuyển Ấn Độ bị đội cuối bảng là Afghanistan cầm hoà 0-0, hay Syria bị đội cuối bảng Myanmar cầm chân 1-1. Đội tuyển Việt Nam thậm chí còn tệ hơn. Họ đã thua 6 trận liên tiếp và thủng lưới 12 bàn ở mọi đấu trường. Nếu thua ở lượt tiếp theo, cơ bản tuyển Việt Nam sẽ bị loại".

    Dương Quang | 06:46 25/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...