MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Báo tiếng Anh lo lắng cho ĐT Việt Nam trước trận Trung Quốc

    06:12 Chủ nhật 30/01/2022

    BongDa.com.vn Trang Newsy-Today bày tỏ sự quan ngại khi ĐT Việt Nam gặp một tổn thất lực lượng trước trận gặp Trung Quốc.

    Theo đó, tác giả trang Newsy-Today phân tích: "ĐT Việt Nam trở về Hà Nội chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc sắp tới. 

    Tuy nhiên, sáng qua (29/1) Quế Ngọc Hải, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam đã dương tính với COVID-19. Đây sẽ là một tổn thất lực lượng đáng chú ý khiến ĐTQG Việt Nam thiếu đi sức mạnh trong một trận đấu mà dự kiến họ sẽ tiếp tục chơi phòng ngự. Ngọc Hải vắng mặt trong trận gặp Australia vừa qua vì nhận đủ quota thẻ vàng.

    Báo tiếng Anh lo lắng cho ĐT Việt Nam trước trận Trung Quốc - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam hướng đến trận đụng độ Trung Quốc.

    [...] ĐT Việt Nam vẫn còn 3 trận đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á với các trận đấu trên sân nhà với Trung Quốc và Oman vào các ngày 01/02 và ngày 24/03 trước khi chơi trận cuối với Nhật Bản vào ngày 29/03."

    Quế Ngọc Hải từ lâu là trụ cột quan trọng nơi hàng thủ của ĐT Việt Nam. Anh được HLV Park Hang-seo tin tưởng. "Hải Quế" có những đóng góp đáng ghi nhận trong những chiến dịch của đội tuyển như AFF Cup 2018 và 2020, Asian Cup 2019 hay vòng loại World Cup 2022.

    Không có Ngọc Hải, rất có thể thầy Park sẽ tiếp tục sử dụng Trần Đình Trọng ở trung tâm hàng thủ đội nhà như trong trận gặp Australia vừa qua. Trung vệ đang khoác áo CLB Hà Nội đã cho thấy những tín hiệu lạc quan trong lần tái xuất màu áo ĐTQG.

    Đăng Huy | 05:42 30/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...