MỚI NHẤT :
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • Báo Thái Lan kinh hoàng vì vụ hỗn chiến với CLB Trung Quốc

    10:47 Thứ năm 30/11/2023

    BongDa.com.vn Bóng đá Thái Lan một lần nữa phải "xấu mặt" khi dính vào vụ ẩu đả với đại diện của Trung Quốc.

    Trong cuộc đối đầu mới đây giữa CLB Zhejiang (Chiết Giang) và Buriram United tại AFC Champions League, đội chủ nhà đã giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 3-2. Kết quả này khiến đại diện đến từ Thái Lan rất thất vọng vì mất đi quyền tự quyết trong việc đi tiếp.

    Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ hai bên không kiềm chế được sự nóng nảy và đã lao vào ẩu đả với nhau, tạo thành một màn hỗn chiến trên sân bóng. Trong đó, số 10 bên phía Buriram - Ramil Cheydayev - đã bị các thành viên đội Chiết Giang lôi ra một góc và đánh hội đồng.

    Cầu thủ Thái Lan và Trung Quốc ẩu đả - Bóng Đá

     Vụ náo loạn giữa hai đội bóng của Trung Quốc và Thái Lan.

    Sự việc căng thẳng khiến lực lượng an ninh phải vào sân để can thiệp, nhưng một lúc sau họ vẫn chưa kiểm soát được tình hình. Đến lúc này vẫn chưa rõ có cầu thủ nào bị thương nghiêm trọng hay không.

    Sau vụ việc không mấy hay ho nói trên, tờ Matichon (Thái Lan) đã đưa tin với dòng tít: "Bi kịch sau trận đấu! Cầu thủ Buriram United và Chiết Giang rượt đuổi, ẩu đả kinh hoàng tại AFC Champions League".

    Trong khi đó, trang Siam Sport cho biết chắc chắn AFC sẽ vào cuộc để điều tra và đưa ra hình phạt thích đáng cho những người liên quan từ cả hai bên.

    Sau sự kiện bạo lực bị lên án hồi tháng 5 giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia tại SEA Games 32, giờ đây bóng đá xứ chùa vàng thêm một lần nữa hứng chịu tai tiếng và chuẩn bị nhận án phạt từ Liên đoàn.

    Dương Quang | 10:17 30/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...