MỚI NHẤT :
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Báo Nhật: 'Thái Lan khó vô địch AFF Cup khi vắng Chanathip'

    14:05 Thứ sáu 23/12/2022

    Truyền thông Nhật Bản cho rằng việc thiếu Chanathip Songkrasin hay Supachok Sarachat khiến cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Thái Lan tại AFF Cup 2022 giảm đi.

    Báo Nhật: 'Thái Lan khó vô địch AFF Cup khi vắng Chanathip' - Bóng Đá

    Chanathip vắng mặt là tổn thất lớn của Thái Lan ở AFF Cup 2022. Ảnh: Changsuek. 

    Trang Soccer-king (Nhật Bản) vừa có bài viết nhận định cơ hội vô địch của "Voi chiến" tại AFF Cup 2022. Trong đó, tác giả Tatsunari Honda cho rằng thầy trò Mano Polking sẽ có một hành trình không hề dễ dàng khi thiếu vắng ngôi sao số một Chanathip và tiền vệ Supachok Sarachat.

    "Chanathip và Supachok không tham dự AFF Cup 2022. Với Chanathip, cậu ấy góp mặt trong 3 chức vô địch AFF Cup gần nhất của tuyển Thái Lan. Thiếu vắng Chanathip sẽ tạo ảnh hưởng lớn đến toàn đội", Soccer-king bình luận.

    Chanathip và Supachok đều từ chối dự AFF Cup 2022 vì muốn có thời gian nghỉ ngơi, đồng thời nhường cơ hội cho những cầu thủ khác. Bộ đôi này muốn có sự chuẩn bị thể lực tốt nhất cho giai đoạn tiền mùa giải J.League vào tháng 1/2023.

    Bên cạnh đó, Soccer-king cũng đánh giá sự phát triển vượt bậc của Việt Nam khiến cơ hội bảo vệ chức vô địch của Thái Lan bị đe dọa. Trang báo thể thao này nhận định: "Những năm gần đây, Việt Nam phát triển rất nhanh. Các nước khác ở Đông Nam Á cũng đang mạnh lên, Thái Lan không còn sự vượt trội về đẳng cấp".

    "Trên thực tế, tại vòng loại thứ 2 khu vực châu Á của World Cup 2022, nơi bốn quốc gia Đông Nam Á là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia vào chung bảng, Thái Lan có hai trận hòa với Việt Nam, một trận thắng và một trận hòa với Indonesia, đồng thời thua cả hai trận trước Malaysia. Trong bản đồ quyền lực Đông Nam Á hiện tại, sẽ không dễ để Thái Lan bảo vệ ngôi vương khi không có quân át chủ bài (Chanathip)", Soccer-king viết.

    Trang này cũng liệt kê những khó khăn Thái Lan đang gặp phải, trong đó có việc không tìm ra gương mặt mới nổi trội khi AFF Cup diễn ra trong hai năm liên tiếp. Đồng thời, dàn cầu thủ như Supachai Jaided, Suphanat Mueanta, Ratthanakorn Maikami hay Narubadin Weerawatnodom cũng không góp mặt khi bận tập huấn ở Leicester City, Anh. Đây là thiệt thòi lớn cho "Voi chiến".

    Cây viết Ta Lao của Main Stand International (Thái Lan) nói với Zing rằng đây là đội hình yếu nhất của tuyển Thái Lan trong 4 năm qua. Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda là hai trụ cột của Thái Lan tại AFF Cup 2022, bên cạnh hai cựu binh Sarach Yooyen và Adisak Kraisorn. Thái Lan có màn ra quân tốt khi thắng 5-0 trước Brunei hôm 20/12.

    Soccer-king cho rằng không khó để Thái Lan vào bán kết AFF Cup cùng Indonesia, một đại diện mạnh khác ở bảng A. Tuy nhiên, "Voi chiến" sẽ gặp khó khi phải đối đầu Malaysia hoặc Việt Nam, hai ứng viên nặng ký cho vé đi tiếp ở bảng B, tại bán kết.

    Duy Luân | 11:00 23/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...