MỚI NHẤT :
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Báo Malaysia: 'Thần may mắn mỉm cười với HLV Ong Kim Swee'

    13:50 Chủ nhật 09/07/2017

    Truyền thông Malaysia và HLV Ong Kim Swee đều tỏ ra tự tin sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 29.

    Theo kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 29, chủ nhà Malaysia ở bảng A cùng với 4 đội bóng: Myanmar (Á quân SEA Games 2015), Singapore, Lào và Brunei.

    Báo Malaysia: 'Thần may mắn mỉm cười với HLV Ong Kim Swee' - Bóng Đá

     U22 Malaysia rơi vào bảng đấu chỉ có 5 đội và không có nhiều đối thủ mạnh.

    Trước thềm SEA Games 29, HLV Ong Kim Swee theo tờ New Straits Times(NST), đang rất đau đầu vì thiếu hụt quân số. Lý do bắt nguồn từ việc, một số đội bóng Malaysia đã từ chối cho quân lên tập trung cùng đội tuyển U22 của ông Ong Kim Swee.

    Trước đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã từ chối điều chỉnh lịch thi đấu của giải vô địch quốc gia Malaysia (M.League) và cúp Quốc gia.

    Theo NST, 4 đội bóng Pahang, Penang, Kedah và Felcra đã nhất quyết không chấp hành quyết định triệu tập của đội tuyển U22 Malaysia. Pahang và Felcra mỗi đội có 2 cầu thủ được triệu tập, Penang có 3 cầu thủ, trong khi Kedah có tới 5 cầu thủ.

    Một số đội bóng khác cũng tính chuyện không “nhả” quân cho ông Ong Kim Swee. Kết quả là ở đợt tập trung hôm 5/7 vừa qua để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2018, HLV Ong Kim Swee chỉ có… 6 cầu thủ trong tay. Đội tuyển U22 Malaysia vì vậy không thể tập luyện được tại Trung tâm Wisma của FAM ở Kelana Jaya.

    Báo Malaysia: 'Thần may mắn mỉm cười với HLV Ong Kim Swee' - Bóng Đá

     HLV Ong Kim Swee tự tin sau khi U22 Malaysia rơi vào bảng đấu nhẹ.

    Vụ việc khiến Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia Khairy Jamaluddin phải vào cuộc, thuyết phục các đội bóng hợp tác. “Tôi biết các đội bóng đều có mục tiêu, nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể đạt được thoả thuận vì mục tiêu chung của Malaysia là đoạt HCV SEA Games. Từ nay tới SEA Games 29 chỉ còn chưa đầy 2 tháng, và HLV Ong Kim Swee phải có đủ quân để tập luyện”, ông Khairy Jamaluddin cho biết.

    Gạt sang một bên khó khăn trên, NST cho hay ông Ong Kim Swee tỏ ra khá lạc quan sau kết quả bốc thăm hôm 8/7. Báo này dẫn lời ông Ong Kim Swee cho rằng, bảng A của Malaysia “tốt”, với 2 đối thủ chính chỉ là Myanmar và Singapore.

    “Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể coi thường Lào và Brunei, HLV Ong Kim Swee cho biết. Chia sẻ quan điểm này, NST viết, thần may mắn đã mỉm cười với HLV Ong Kim Swee khi Malaysia ở bảng đấu thuận lợi.

    Tương tự U22 Việt Nam, đội tuyển Malaysia xem Vòng loại U23 châu Á 2018 là bước đệm chuẩn bị cho SEA Games 29. Tại giải này, Malaysia ở bảng H, cùng với Thái Lan, Mông Cổ và Indonesia.  

    Tô Dung | 06:40 09/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...