MỚI NHẤT :
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Báo Malaysia lo cái lạnh của Hà Nội ảnh hưởng tới đội nhà

    13:58 Thứ hai 26/12/2022

    Truyền thông Malaysia tỏ ra lo lắng về điều kiện thời tiết mà các học trò của HLV Kim Pan Gon phải đối mặt trước trận gặp tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình vào ngày 27/12.

    Báo Malaysia lo cái lạnh của Hà Nội ảnh hưởng tới đội nhà - Bóng Đá

     Tuyển Malaysia đang đứng đầu bảng B ở AFF Cup 2022.

    Tờ Bharian của Malaysia đăng tải bài viết với dòng tít: “Thời tiết lạnh và những cơn gió là 'kẻ thù' của tuyển Malaysia ở Hà Nội”. Trang này sau đó cho rằng điều kiện thời tiết lạnh với nhiệt độ xuống tới 16 độ C ở Hà Nội về tối có thể gây ra khó khăn cho thầy trò HLV Kim Pan-gon khi đối đầu với tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2022.

    Hãng thông tấn Bernama của Malaysia cũng có bài viết mang nội dung tương tự và cho rằng nhiệt độ thấp ở Hà Nội sẽ ảnh hưởng tới màn trình diễn đội nhà. “Các cầu thủ Malaysia không quen thi đấu với điều kiện thời tiết ở Hà Nội. Họ thường tập luyện và thi đấu với nhiệt độ từ 25 - 26 độ C ở giải VĐQG Malaysia”, hãng thông tấn Bernama viết.

    Hmetro của Malaysia cho biết các cầu thủ Malaysia có quá ít thời gian nghỉ ngơi vì lịch thi đấu ở AFF Cup 2022. Trung vệ của tuyển Malaysia, Sharul Nazeem, tiết lộ với Hmetro rằng anh và các đồng đội chỉ ngủ có 3 tiếng sau trận thắng tuyển Lào (24/12) do phải vội di chuyển sang Hà Nội cho trận kế tiếp diễn ra ở Mỹ Đình vào ngày 27/12.

    “Tôi cảm thấy rất khó ngủ, phần vì mệt mỏi sau trận đấu. Lịch thi đấu dày đặc ở AFF Cup 2022 khiến tôi hơi mệt”, Sharul Nazeem chia sẻ.

    Ở một bài viết khác, cây bút thể thao Firdaus Hashim của tờ Hmetro đăng tải bài báo với dòng tiêu đề: “Nhiệm vụ 'đòi nợ' ở Hà Nội”. Trong bài viết này, cây bút thể thao Firdaus Hashim nhấn mạnh việc tuyển Malaysia muốn trả món nợ sau khi thua 0-3 trước tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2020.

    Tờ New Strait Times của Malaysia đăng bài viết với dòng tít nhấn mạnh rằng HLV Kim Pan Gon và các học trò tới Mỹ Đình là để giành 3 điểm: “ĐT Malaysia khao khát chiến thắng ở Hà Nội, muốn giữ vững ngôi đầu bảng”.

    Theo tờ New Strait Times, các cầu thủ Malaysia đang rất tự tin sau trận thắng 5-0 trước tuyển Lào và tất cả đều hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam.

    Tuyển Malaysia sẽ gặp ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 27/12. Tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng B ở AFF Cup 2022 với 6 điểm. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng nhì bảng với 3 điểm và đá ít hơn Malaysia 1 trận.

    Nguyễn Sơn | 13:00 26/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...