MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Tuyển Malaysia tập kín sau khi đến Việt Nam

    21:36 Chủ nhật 25/12/2022

    Tối 25/12, tuyển Malaysia đóng cửa với truyền thông trong buổi tập đầu tiên tại Hà Nội trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Darren Lok và Dominic Tan trong nhóm cầu thủ Malaysia ra sân tập kín tối 25/12. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Lúc 19h tối 25/12, vài giờ sau khi có mặt tại Việt Nam, tuyển Malaysia lập tức chia quân thành 2 nhóm tập luyện. Nhóm thứ nhất gồm đội hình chính ở lại khách sạn tập thả lỏng. Nhóm còn lại gồm khoảng 10 cầu thủ ra tập tại sân phụ sân vận động Mỹ Đình. Trong nhóm này đáng chú ý có tiền vệ Darren Lok và trung vệ Dominic Tan.

    Buổi tập của đội dự bị diễn ra dưới thời tiết lạnh (khoảng 19 độ C) kèm gió to. Các cầu thủ Malaysia ra sân phải mặc thêm áo để thích nghi. Tối 24/12, họ thắng tuyển Lào 5-0 trong điều kiện thời tiết ấm hơn tại sân nhà.

    Trước buổi tập, HLV trưởng Kim Pan-gon đi lại vài vòng để quan sát và kiểm tra chất lượng mặt cỏ sân tập. Một thành viên ban huấn luyện tuyển Malaysia nói với Zing rằng đây là thời tiết hoàn hảo để các cầu thủ phục hồi thể lực, nhưng ông không ý kiến gì về mặt cỏ.

     - Bóng Đá

    HLV Kim Pan-gon tập thả lỏng cùng một số học trò. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Sau khoảng 5 phút, các cán bộ truyền thông của tuyển Malaysia mời các phóng viên Việt Nam rời sân để đóng cửa tập kín. Họ giải thích rằng đây chưa phải buổi tập chính thức. Buổi này sẽ diễn ra chiều 26/12 trên sân vận động Mỹ Đình, sẽ mở cửa 15 phút đầu với truyền thông.

    Nhóm 10 cầu thủ của Malaysia chỉ tập các bài giãn cơ và chuyền bóng để lấy cảm giác rồi ra về chỉ sau 40 phút.

    Tuyển Malaysia đang tràn đầy tự tin và thoải mái sau khi giành 6 điểm qua 2 trận thắng Myanmar và Lào. Thầy trò HLV Kim Pan-gon đang dẫn đầu bảng B AFF Cup 2022 nên chỉ cần hòa tuyển Việt Nam là khả năng cao giành quyền vào bán kết.

    Bảo Ngọc | 21:02 25/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...