MỚI NHẤT :
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (H2): Burnley đưa trận đấu về vạch xuất phát
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Báo Indonesia: Thái Lan quá kiêu ngạo; U22 Việt Nam cảnh giác trước Lào

    16:03 Thứ sáu 28/04/2023

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam sẽ gặp không ít thách thức trên hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games 32 bởi tham vọng lớn từ các đối thủ.

    HLV Indonesia hẹn gặp U22 Việt Nam

    Trong cuộc họp báo trước trận ra quân SEA Games 32, HLV  Indra Sjafri  đã có những phát biểu thể hiện sự tự tin trước hành trình sắp tới và cũng không quên nhắc tới U22 Việt Nam. Ông nói: "Hơn 30 năm qua, chúng tôi không thể giành HCV SEA Games. Năm 2019, Indonesia đã ở rất gần HCV rồi, nhưng thua Việt Nam ở chung kết, đó là trận thua thứ hai của chúng tôi ở giải này. Năm đó, chúng tôi đã ở bảng đấu rất khó nhưng vẫn vào được chung kết".

    Tin - Bóng Đá

    HLV Indra Sjafri chúc U22 Việt Nam may mắn tại SEA Games 32. Ảnh: Quang Thịnh.

    Nhà cầm quân của Tim Garuda cũng chờ đợi vào việc có thể gặp U22 Việt Nam tại vòng trong: "SEA Games năm nay, chúng tôi không chung bảng với Việt Nam. Tuy nhiên giờ tôi không muốn nói sớm về bán kết mà chỉ tập trung vào việc làm cách nào vượt qua vòng bảng. U22 Việt Nam nằm ở bảng đấu hấp dẫn, nơi đội nào cũng có cơ hội đi tiếp. Tôi muốn gửi sự tự tin đến cho U22 Việt Nam. Chúc đội bạn may mắn".

    U22 Việt Nam cảnh giác trước Lào

    Chia sẻ với báo giới, tiền vệ Nguyễn Đức Phú cho biết U22 Việt Nam không hề xem thường U22 Lào và sẽ thi đấu tập trung ở ngày ra quân. Anh nói: "Chúng tôi đã được xem một số trận đấu của U22 Lào qua video, qua đó có thể biết được họ đá chiến thuật gì, có điểm mạnh gì để chúng ta hạn chế và điểm yếu gì để có thể tấn công vào. Họ là đội bóng mạnh, không thể xem thường. Chúng tôi sẽ phải giữ tinh thần tốt, chuẩn bị sẵn sàng với thử thách này".

    Tin - Bóng Đá

    Nguyễn Đức Phú cảnh giác trước U22 Lào.

    Tiền vệ Nguyễn Đức Phú cũng cập nhật tình hình của U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại: "Chúng tôi không gặp khó khăn gì cả. Toàn đội đang rất tự tin và có tinh thần tốt khi bước vào giải đấu. Chúng tôi phải cố gắng để có tên trong danh sách chính thức. Tôi sẽ cố gắng để giành suất trong danh sách dự SEA Games 32 và được đá trận gặp U22 Lào".

    Campuchia mơ HCV SEA Games

    "Tôi biết mình phải làm gì. Tôi chưa vội nghĩ đến kịch bản gặp Thái Lan hay Việt Nam ở bán kết, mà chỉ tập trung vượt qua vòng bảng. Toàn đội sẵn sàng cho giải đấu", HLV Ryu Hirose của U22 Campuchia nhấn mạnh trong buổi họp báo trước trận mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32.

    Chiến lược gia của Những chiến binh Angkor cũng đề cập tới khả năng giành HCV của đội nhà: "Nếu có thể giành HCV, đó sẽ là thành tựu của bóng đá Campuchia và cá nhân tôi. Chúng tôi có quyền hy vọng, một khi giành được kết quả tốt từng trận, giấc mơ sẽ thành hiện thực".

    Báo Indonesia: Thái Lan quá kiêu ngạo

    Tờ Indo Sport (Indonesia) cho rằng, U22 Thái Lan đang quá kiêu ngạo về sức mạnh của mình tại SEA Games 32. Tác giả viết: "Thái Lan luôn tự tin rằng họ có thể giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games năm nay. Họ không để U22 Indonesia hay các đối thủ khác của giải đấu vào mắt. Họ thực sự đang tự tin thái quá".

    Báo Indonesia: Thái Lan quá kiêu ngạo; U22 Việt Nam cảnh giác trước Lào - Bóng Đá

    Thái Lan thất bại trước Việt Nam tại SEA Games 31. 

    "Nhưng có lẽ họ đã quên rằng, ở hai kỳ SEA Games gần nhất, Thái Lan đều là bại tướng của U22 Việt Nam. U22 Việt Nam mới là đội bóng xuất sắc nhất khi giành HCV môn bóng đá nam ở hai giải đấu gần đây. Đừng quên U22 Thái Lan nằm ở bảng đấu tử thần, có sự hiện diện của U22 Việt Nam, Malaysia, Singapore và Lào. Chưa kể, nếu qua được vòng bảng họ còn có nguy cơ gặp phải U22 Indonesia ở bán kết”, tờ báo xứ vạn đảo cho hay.

    Cháy vé trận U22 Việt Nam gặp Lào

    Theo thông báo của nước chủ nhà Campuchia, vé xem trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào đã được đăng ký hết. Vì vậy, nhiều CĐV Việt Nam sẽ khó có cơ hội vào sân để cổ vũ cho đoàn quân HLV Philippe Troussier. Hơn nữa, sức chứa của SVĐ Prince chỉ là 7000 người và NHM sẽ cần nhanh chân mới có thể sở hữu tấm vé vào sân.

    SEA Games 32 năm nay miễn phí tất cả các vé cho NHM. Khán giả sẽ đăng ký đặt vé trước thông qua ứng dụng của BTC.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 15:33 28/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...