MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • HLV Indonesia: 'Chúc U22 Việt Nam may mắn ở bảng B'

    13:10 Thứ sáu 28/04/2023

    Tại cuộc họp báo trưa 28/4, HLV U22 Indonesia Indra Sjafri thể hiện sự tự tin trước ngày mở màn bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32, nơi không có kỳ phùng địch thủ U22 Việt Nam.

    HLV Indonesia: 'Chúc U22 Việt Nam may mắn ở bảng B' - Bóng Đá

    HLV U22 Indonesia Indra Sjafri. Ảnh: Quang Thịnh. 

    "Đây là giải đấu thứ hai của tôi với U22 Indonesia trên đất Campuchia. Với 20 cầu thủ mang đến SEA Games lần này, tôi tin chúng tôi đã sẵn sàng cho giải đấu. Mục tiêu trước mắt của U22 Indonesia là chơi tốt từng trận", HLV Indra Sjafri mở đầu.

    Thuyền trưởng U22 Indonesia tiếp tục: "Năm 2019, tôi từng cùng đội U22 vô địch giải trẻ Đông Nam Á tại Campuchia. Tuy nhiên khi đó chúng tôi đá trên mặt sân cỏ nhân tạo, giờ mọi thứ đã thay đổi. Sân tập và sân thi đấu SEA Games 32 có mặt cỏ tự nhiên. Những ngày qua, chúng tôi đi tập ở sân nằm khá ra khách sạn nhưng đây không phải vấn đề lớn. Chúng tôi phải cố gắng khắc phục".

    Ông Indra Sjafri vừa kết thúc vai trò Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Indonesia (PSSI) để tiếp quản đội U22 từ HLV Shin Tae-yong. Trả lời câu hỏi của Zing về cơ hội vào bán kết và vô địch của đội, HLV Sjafri cho biết ông không muốn nói sớm về tương lai.

    "Hơn 30 năm qua, chúng tôi không thể giành HCV SEA Games. Năm 2019, Indonesia đã ở rất gần HCV rồi, nhưng thua Việt Nam ở chung kết, đó là trận thua thứ hai của chúng tôi ở giải này. Năm đó, chúng tôi đã ở bảng đấu rất khó nhưng vẫn vào được chung kết", HLV trưởng U22 Indonesia nói.

    Ông tiếp tục: "SEA Games năm nay, chúng tôi không chung bảng với Việt Nam. Tuy nhiên giờ tôi không muốn nói sớm về bán kết mà chỉ tập trung vào việc làm cách nào vượt qua vòng bảng. U22 Việt Nam nằm ở bảng đấu hấp dẫn, nơi đội nào cũng có cơ hội đi tiếp. Tôi muốn gửi sự tự tin đến cho U22 Việt Nam, nếu chúng ta cùng vượt qua vòng bảng, hãy hỏi lại tôi câu hỏi này. Chúc đội bạn may mắn".

    Tham dự họp báo còn có HLV trưởng các đội U22 Philippines, Myanmar, Timor Leste và chủ nhà Campuchia. Đây là giải đấu cuối cùng của HLV Ryu Hirose với đội tuyển chủ nhà. Từng vào tới bán kết SEA Games năm ngoái, HLV người Nhật Bản mơ về tấm HCV ở đại hội năm nay trên sân nhà Campuchia.

    "Nếu có thể giành HCV, đó sẽ là thành tựu của bóng đá Campuchia và cá nhân tôi. Chúng tôi có quyền mơ và hy vọng, một khi giành được kết quả tốt từng trận, giấc mơ sẽ thành hiện thực. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi chưa vội nghĩ đến kịch bản gặp Thái Lan hay Việt Nam ở bán kết, mà chỉ tập trung vượt qua vòng bảng trước đã", HLV Hirose cho hay.

    Bảo Ngọc | 12:49 28/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...