MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Báo Đông Nam Á: HLV Polking thể hiện đẳng cấp bậc thầy

    07:30 Thứ ba 17/01/2023 | 1

    Báo chí Đông Nam Á tỏ ra ấn tượng về trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tối 16/1.

    Báo Đông Nam Á: HLV Polking thể hiện đẳng cấp bậc thầy - Bóng Đá

    HLV Alexandre Polking giành chức vô địch AFF Cup thứ hai cùng tuyển Thái Lan. 

    Alexandre Polking thể hiện tài cầm quân bậc thầy khi cùng Thái Lan đánh bại Việt Nam để giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 7”, cây bút Gabriel Tan của trang ESPN Singapore viết sau trận đấu ở sân Thammasat tối 16/1.

    ĐT Thái Lan giành thắng lợi 1-0 nhờ pha lập công của Theerathon Bunmathan ở trận chung kết lượt về, qua đó vượt qua tuyển Việt Nam với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt.

    Gabriel Tan nhấn mạnh đẳng cấp bậc thầy của HLV Alexandre Polking, người giành 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp với đội tuyển Thái Lan trong 2 năm qua.

    Cây bút của ESPN Singapore nhận định rằng cựu HLV của CLB TP.HCM vượt qua khó khăn về nhân sự khi không có sự phục vụ của những ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Thitiphan Puangchan, Narubadin Weerawatnodom,… để giành chức vô địch.

    Thậm chí Gabriel Tan cho rằng HLV Alexandre Polking có lẽ thử nghiệm đội hình ở AFF Cup 2022 để chuẩn bị cho giải đấu lớn hơn là Asian Cup 2023. Cây bút thể thao của ESPN Singapore khẳng định ĐT Thái Lan của HLV Alexandre Polking đều thống trị về mặt thế trận ở hầu hết mọi trận đấu tại AFF Cup 2022 và “Voi chiến” đủ sức lên ngôi một lần nữa.

    Siamsport (Thái Lan) đăng tải bài viết với dòng tiêu đề: “Thái Lan vô địch AFF Cup lần thứ 7, Theerathon Bunmathan dập tắt giấc mơ của ĐT Việt Nam trong ngày tạm biệt HLV Park Hang-seo”.

    Còn Bolatimes (Indonesia) đưa tin với dòng tít: “Theerathon Bunmathan nã đại bác giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2022 và trở thành cơn ác mộng của HLV Park Hang-seo”.

    Trong khi đó, Vocketfc (Malaysia) đăng tải bài viết với dòng tiêu đề: “AFF Cup 2022: ĐT Thái Lan là vua của Đông Nam Á”. Trang báo này ca ngợi Theerathon Bunmathan là người hùng của “Voi chiến” khi anh ghi bàn mở tỉ số ở phút 24 với cú sút xa tuyệt đẹp.

    Vocketfc cho rằng tuyển Việt Nam không tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm trước hàng thủ chơi kỷ luật của ĐT Thái Lan.

    Đây là trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo với tuyển Việt Nam và Vocketfc đánh giá nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ được nhớ đến là một trong số những HLV thành công nhất ở Đông Nam Á.

    Nguyễn Sơn | 05:38 17/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...