MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • HLV Polking: 'Chúng tôi là số một Đông Nam Á'

    23:07 Thứ hai 16/01/2023

    HLV Alexandre Polking cho rằng tuyển Thái Lan đã thể hiện được năng lực và xứng đáng giành chức vô địch AFF Cup 2022.

    "Chúng tôi là số một ở Đông Nam Á. Ở giải đấu này, tôi có nhiệm vụ phải giành chức vô địch nên tôi rất vui. Chúng tôi đã mất rất nhiều cầu thủ trụ cột nhưng vẫn thi đấu tốt. Vì thế, tôi rất tự hào. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ", HLV Polking mở đầu cuộc họp báo.

    "Tôi nghĩ chúng tôi có một kế hoạch tốt. Chúng tôi hòa 2-2 trên sân khách. Điều đó có nghĩa là Việt Nam phải giành chiến thắng để giành chức vô địch. Khi có bàn thắng đầu tiên, chúng tôi chơi tự tin và Việt Nam đã gặp khó khăn. Họ cần ghi thêm 2 bàn thắng nên tích cực pressing. Chúng tôi đã chơi bóng dài, cố gắng đoạt bóng hai và kiểm soát trận đấu. Các cầu thủ đã chơi hay và thực hiện đấu pháp rất tốt", HLV Polking chia sẻ về yếu tố chiến thuật ở trận chung kết lượt về.

    "Trước mắt, giải đấu quan trọng sắp tới là Asian Cup 2023. Chúng tôi muốn có thành tích tốt hơn ở cả châu Á chứ không chỉ là Đông Nam Á. Chúng tôi muốn cạnh tranh với Nhật Bản, Hàn Quốc", HLV Polking chia sẻ về kế hoạch trong tương lai.

    "Poramet đã chơi xuất sắc khi thay thế Dangda. Cậu ấy khiến chúng ta quên đi những chân sút giỏi khác như Supachai, Suphanat", HLV Polking dành lời khen cho tiền đạo trẻ tuyển Thái Lan.

     - Bóng Đá

    HLV Polking có sự am hiểu cầu thủ Thái Lan rất sâu sắc, điều đó giúp ông "liệu cơm gắp mắm" để giành chức vô địch với thành phần cầu thủ không phải mạnh nhất. Ảnh: Y Kiện.

    "HLV Park là một chiến lược gia tuyệt vời, đã có những thành tựu ở Việt Nam. Ông lấy luôn thể hiện được sự nhiệt huyết mỗi khi xuất hiện trên sân", HLV Polking chia sẻ về thuyền trưởng tuyển Việt Nam.

    Trong khi đó, Theerathon Bunmathan, cầu thủ hay nhất AFF Cup 2022, phát biểu: "Chức vô địch có ý nghĩa lớn với tôi khi đây là giải AFF Cup cuối cùng của tôi. Trước giải, nhiều CLB đã không nhả cầu thủ nên Thái Lan không có lực lượng tốt nhất. Tôi muốn giúp đỡ các cầu thủ trẻ nên đã tham dự giải đấu này. Trong tương lai, tôi muốn giải đấu này được cải thiện nhiều hơn như là áp dụng VAR".

    Tối 16/1, thầy trò HLV Polking đánh bại tuyển Việt Nam 1-0 trên sân nhà Thammasat, qua đó giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-2. Đây là chức vô địch AFF Cup 2022 thứ hai liên tiếp của HLV Polking với tuyển Thái. Trước đó, ông lên ngôi tại AFF Cup 2020 sau khi đánh bại Indonesia của HLV Shin Tae-yong.

    Nguyên Khang | 21:24 16/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...