MỚI NHẤT :
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • Báo châu Á: Thắng U18 Việt Nam, Campuchia tạo nên cơn địa chấn thứ 2

    10:06 Thứ sáu 16/08/2019

    BongDa.com.vn Trang Fox Sports Asia đã bày tỏ sự bất ngờ sau chiến thắng của U18 Campuchia trước U18 Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng bảng B giải U18 Đông Nam Á.

    U18 Việt Nam đụng độ U18 Campuchia ở vòng đấu cuối cùng bảng B giải U18 Đông Nam Á với lệnh phải thắng nếu muốn giành vé dự vòng Bán kết. Tuy nhiên, dù có lợi thế sân nhà nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu có phần căng cứng và chịu thua 1-2 trước đội bóng được đánh giá thấp hơn.

    Báo châu Á: Thắng U18 Việt Nam, Campuchia tạo nên cơn địa chấn thứ 2 - Bóng Đá

     U18 Việt Nam bất lực trước U18 Campuchia.

    Thất bại này đã chấm dứt chuyến phiêu lưu của các cầu thủ trẻ tại giải đấu khu vực. Còn HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đệ đơn xin từ chức với phát biểu: "Chúng tôi đã thua và bị loại từ vòng bảng. Cầu thủ của tôi không hẳn yếu kém về tâm lý, nhưng việc nôn nóng đã kéo theo những hệ luỵ tiêu cực khác. Tôi không còn gì để bào chữa cho thất bại lần này."

    Như vậy, U18 Việt Nam đã kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 và U18 Australia cùng U18 Malaysia dắt tay nhau vào dự Bán kết. Trước sự kiện có phần bất ngờ này, trang Fox Sports Asia cũng có những nhận định: "Như vậy, vòng bảng của giải vô địch U18 Đông Nam Á đã kết thúc với 4 đại diện xuất sắc dự vòng Bán kết là Indonesia, Myanmar, Malaysia và Australia.

    Báo châu Á: Thắng U18 Việt Nam, Campuchia tạo nên cơn địa chấn thứ 2 - Bóng Đá

     U18 Việt Nam dừng bước tại giải U18 Đông Nam Á.

    Nếu như bảng A sớm an bài với 2 chiếc vé của Indonesia và Myanmar thì bảng B lại có những diễn biến rất kịch tính ở lượt đấu cuối cùng. Đội chủ nhà U18 Việt Nam gặp đội tuyển được đánh giá thấp hơn là U18 Campuchia và buộc phải thắng để chờ U18 Malaysia sẩy chân trước Thái Lan để có tấm vé đi tiếp.

    Định mệnh đã có phần chiều lòng Rồng Vàng khi U18 Malaysia đã thua 0-1 trước Voi trẻ. Nhưng phần việc còn lại, U18 Việt Nam đã không làm được - họ tự bắn vào chân mình, thua luôn U18 Campuchia với tỷ số 1-2. Như vậy Campuchia đã tạo nên một cơn địa chấn thứ 2 khi họ đã hạ U18 Thái Lan với tỷ số 4-3 trước đó.

    Báo châu Á: Thắng U18 Việt Nam, Campuchia tạo nên cơn địa chấn thứ 2 - Bóng Đá

     U18 Campuchia tạo ra đến 2 cơn địa chấn khi vượt qua cả U18 Thái Lan lẫn U18 Việt Nam.

    Ở trận đấu còn lại, U18 Australia giành chiến thắng 5 sai trước U18 Singapore. Với kết quả này, U18 Australia dẫn đầu và U18 Malaysia xếp vị trí thứ 2 bảng B. Các cặp đấu ở Bán kết sẽ là Australia gặp Myanmar và Malaysia đối đầu Indonesia."

    Với thất bại 1-2 vừa qua, đó là trận thua đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam trước Campuchia ở cấp độ đội tuyển. Và đây cũng là lúc chúng ta nên quan tâm và đầu tư nhiều hơn cho bóng đá trẻ, lực lượng kế thừa sau những thành công đã qua của ĐTQG cũng như lứa U23.

    Đăng Huy | 10:01 16/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...