MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • Bạn đã hiểu vì sao Conte công khai bình luận về Lukaku?

    18:48 Thứ sáu 19/07/2019

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Antonio Conte vừa công khai tuyên bố rằng ông rất yêu thích số 9 của Manchester United, trong bối cảnh anh tiếp tục "quy ẩn".

    Chỉ trong vòng ít phút, hai tin tức vô cùng quan trọng trên TTCN đã xảy ra và đều có liên quan trực tiếp đến tiền đạo Romelu Lukaku. Đó là việc huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer xác nhận anh tiếp tục vắng mặt, trong khi Inter Milan cũng công khai mời chào cầu thủ này đến với Serie A.

    Bạn đã hiểu vì sao Conte công khai bình luận về Lukaku? - Bóng Đá

     Tuần trước, Lukaku đã manh nha về tương lai của mình...

    Cần biết rằng ngôi sao sinh năm 1993 chỉ được thông báo là "không khỏe" trong suốt mùa hè cho đến nay, nhưng rõ ràng là người ta từng chứng kiến anh không thực sự có động lực tập luyện cao nhất, với cảnh ngái ngủ hiếm thấy ở một tiền đạo rất chăm chỉ rèn luyện thể chất như trước đây.

    Lật lại phát biểu của huấn luyện viên Antonio Conte, chúng ta sẽ thấy một vài điểm bất thường và từ đó phần nào có thể mong đợi một sự kết thúc (dù là có hậu hay không có hậu cho Man Utd và Lukaku) vào thời điểm cuối của phiên chợ hè. Ông nói: "Chắc chắn rằng tôi quan tâm và thích cầu thủ đó.

    Tôi xem cậu ta (Romelu Lukaku) là một nhân tố quan trọng để giúp đội bóng của mình cải thiện và tốt lên trong thời gian tới. Nhưng đây là thị trường chuyển nhượng, câu lạc bộ biết tình hình hiện tại ra sao. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng giờ chàng trai này vẫn là người của Man Utd".

    Bạn đã hiểu vì sao Conte công khai bình luận về Lukaku? - Bóng Đá

     Sarri từng phát điên khi Bayern ve vãn Hudson-Odoi.

    Thật lạ là Conte "chốt hạ" một câu rất vô tư, mặc dù ông nói mình rất thích ngôi sao người Bỉ. Và sẽ không bất ngờ nếu Man Utd lên tiếng chỉ trích công khai, ít nhất khi chúng ta nhớ về sự bực bội của Maurizio Sarri vào thời điểm Bayern Munich chèo kéo Callum Hudson-Odoi hồi đầu năm.

    Cựu thuyền trưởng Chelsea có hơn 10 năm kinh nghiệm trên băng ghế chỉ đạo, và sẽ thật ngớ ngẩn nếu nói rằng ông chỉ phát biểu cho vui về ai đó đang thuộc biên chế của đội bóng khác. Do đó, chúng ta nên nghĩ về một động thái tích cực có thể đã đến trên bàn đàm phán...

    Man Utd có quyền chỉ trích đối tác, nhưng họ đang chưa làm điều đó. Hơn nữa, đích thân Solskjaer không chọn Lukaku làm chủ công và cũng xác nhận sẽ giải quyết triệt để vấn đề tâm lý đội hình trước khi mùa giải mới diễn ra. Vậy, có lẽ nào mọi thứ đang dần đi đến hồi kết?

    Bạn đã hiểu vì sao Conte công khai bình luận về Lukaku? - Bóng Đá

     Conte và Solskjaer đồng loạt lên tiếng về Lukaku.

    Chưa ai nắm rõ tình hình ở Old Trafford, nhưng (như nhiều điều đã nói) khả năng để ngôi sao sinh năm 1993 ở lại thực tế không cao. Người trong cuộc đang bóng gió, người ngoài cuộc nóng lòng mong chờ... Biết đâu bom tấn sẽ nổ trong ít giờ tới?

    Vũ Quang Toản | 17:50 19/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...