MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Bale: "La Liga hay nhất nhưng Premier League cạnh tranh nhất"

    09:39 Thứ hai 20/05/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo người xứ Wales đã có vinh dự chơi ở 2 giải đấu hàng đầu Châu Âu, và anh đã từng đưa ra nhận xét rất thú vị về chúng.

    Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015 với The Telegraph, Gareth Bale đã nói về cuộc sống tại Bernabeu sau 2 năm kể từ khi anh rời Tottenham Hotspur. Cầu thủ sinh năm 1989 rõ ràng là rất hiểu cả hai giải đấu anh đã và đang góp mặt.

    "La Liga là giải đấu hay nhất, nhưng Premier League cạnh tranh nhất", anh nói. "Các đội phía dưới có thể đánh bại những đội dẫn đầu ở bất cứ tuần nào. Bóng đá của người Anh rất nhanh: khó giải quyết, thể chất, mạnh mẽ từ đầu đến cuối. Ở đây, có nhiều chiến thuật hơn, thiên về sự kiểm soát".

    Bale:

     Bale từng là số 1 ở nước Anh, trước khi chuyển đến Tây Ban Nha.

    Cho đến nay, Bale đã có 6 năm khoác áo Real Madrid, và theo như những chia sẻ của anh, cũng như tình hình thực tế, tiền đạo người xứ Wales dường như chỉ hạnh phúc với Rafa Benitez - người đã phải ra đi ngay trước khi Zidane bước lên từ đội dự bị.

    Anh nói về cách bản thân từng tận hưởng một vai trò trung tâm hơn mà Benitez đã trao cho anh ở mùa giải 2014/15, so sánh vai trò đá cánh dưới thời Carlo Ancelotti. "Hệ thống phù hợp với phong cách chơi của tôi", anh nói. "Tôi cảm thấy như thế, đó là vị trí của tôi.

    Tại Tottenham, tôi đã nói chuyện với Andre Villas-Boas về việc chơi ở giữa nhiều hơn. Tôi cảm thấy mình có thể dạt vào các khu vực đó, tìm khoảng trống và tôi có thể tấn công. Tôi không phải là một số 10 điển hình, tôi là một cầu thủ nhận bóng trong không gian và tấn công vào trung lộ, thay vì xuống hai bên".

    Trải qua 4 năm, bây giờ Bale gần như không còn tương lai sau khi Zidane trở lại. Trên thực tế, cầu thủ 29 tuổi không hẳn đã đi qua thời kỳ đỉnh cao nhưng yêu cầu về chuyên môn tại Bernabeu luôn luôn ở mức độ rất khắc nghiệt, và việc anh rời đi mùa hè này sẽ không khó hiểu.

    Bale đã dọn sẵn hành lý, lên đường tới Man Utd? - Bóng Đá

     Bale bây giờ là người thừa tại Bernabeu.

    Huấn luyện viên trưởng của Real Madrid mới đây khẳng định rằng ông sẽ từ chức nếu không được toàn quyền quyết định việc xây dựng lại đội hình đã sa sút quá nhiều ở mùa giải vừa qua. Vì vậy, tuyên bố về Bale vào tối qua dường như đã có trong tâm trí Zidane từ trước.

    Thậm chí, Zidane cũng thừa nhận rằng ông có thể đã không trao cơ hội ra sân lần cuối trong màu áo Real Madrid của Bale. Ông chia sẻ: "Đó là sự thật, tôi đã không (cho Bale cơ hội để nói lời tạm biệt tới các cổ động viên tại Santiago Bernabeu)...".

    Vũ Quang Toản | 09:15 20/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...