MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • 'Bale đã bị đối xử bất công tại Real Madrid'

    21:04 Thứ ba 05/03/2019

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Tottenham Hotspur, Clive Allen đã đưa ra những bình luận xung quanh tương lai của cầu thủ người Xứ Wales.

    Ở mùa giải năm nay, tiền đạo 29 tuổi tiếp tục gây thất vọng trong màu áo CLB Real Madrid. Tính đến thời điểm hiện tại, Gareth Bale mới chỉ có được 13 bàn thắng, cùng với 5 pha kiến tạo sau 33 trận ra sân trên mọi đấu trường.

    Theo báo chí Tây Ban Nha, nhiều khả năng ngôi sao sinh năm 1989 sẽ phải ra đi trong phiên chợ Hè 2019 tới đây. Chia sẻ về điều này, Clive Allen tỏ ra rất hào hứng nếu số 11 của Los Blancos trở lại khoác áo Tottenham Hotspur.

    'Bale đã bị đối xử bất công tại Real Madrid' - Clive Allen - Bóng Đá

     Ngày Gareth Bale rời Real Madrid sẽ không còn xa?

    "Tôi đang mong chờ điều đó sẽ xảy ra. Cậu ấy (Gareth Bale) sẽ trở lại đội bóng cũ, song song với đó là thông báo về việc có sân vận động mới sắp được công bố. Cậu ấy là một cầu thủ phi thường, trưởng thành từng bước một và gặt hái được những thành công đáng kinh ngạc", huyền thoại của Spurs cho biết.

    "Chúng ta sẽ không đánh giá về Gareth Bale với khoảng thời gian chơi bóng tại La Liga, chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi nghĩ cậu ấy đã bị đối xử bất công ở Real Madrid, thật khó tin là họ lại làm thế với cậu ta", Clive Allen nói thêm.

    Mâu thuẫn giữa tuyển thủ Xứ Wales và đội chủ sân Santiago Bernabeu đang được đẩy lên mức cao trào. Theo đó, người đại diện của Gareth Bale, Jonathan Bennett đã thẳng thừng chỉ trích các CĐV của Kền Kền Trắng là "nỗi ô nhục" sau những gì mà thân chủ mình phải gánh chịu.

    Giang Nam | 20:40 05/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...