MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Ba cầu thủ Serbia thi đấu thất vọng ở CLB Đà Nẵng

    19:38 Chủ nhật 09/01/2022 | 2

    Ông Đào Quang Hùng, trợ lý HLV của CLB Đà Nẵng, đánh giá thấp các ngoại binh đang thử việc ở đội sau khi Cúp Hoàng đế Quang Trung khép lại.

    "Ban huấn luyện rất thất vọng với ngoại binh. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch thay ngoại binh, cụ thể tiền vệ, tiền đạo và trung vệ. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm thêm ngoại binh để chuẩn bị cho V.League 2022", ông Hùng chia sẻ sau trận thắng 2-1 của CLB Đà Nẵng trước Bình Dương chiều 9/1.

    CLB Đà Nẵng đem đến Cúp Hoàng đế Quang Trung 3 ngoại binh để thử nghiệm. Màn trình diễn đáng thất vọng của họ khiến đội bóng sông Hàn nhận 2 thất bại trước CLB Bình Định và HAGL.

    Ông Hùng bày tỏ: "CLB Đà Nẵng còn 7 tuần để làm việc với các ngoại binh, hy vọng họ sẽ kịp thích nghi với đội bóng. Tôi kỳ vọng vào việc tiền vệ biên sẽ chơi tốt để mang lại những quả tạt chất lượng cho tiền đạo".

     - Bóng Đá

    Ông Đào Quang Hùng thất vọng vì các ngoại binh đội Đà Nẵng không đảm bảo chất lượng. Ảnh: Quang Thịnh.

    Cùng cảnh ngộ với CLB Đà Nẵng, Bình Dương cũng chưa hài lòng với 5 ngoại binh đang thử việc. HLV Đặng Trần Chỉnh chia sẻ: "Chúng tôi chỉ mới ký hợp đồng với một trung vệ và chưa chốt ngoại binh cho V.League 2022. Chúng tôi vẫn đang xem xét những ngoại binh khác".

    CLB Bình Dương có màn trình diễn tích cực hơn Đà Nẵng. Họ thất bại trước HAGL, nhưng thắng đội chủ nhà Bình Định. Dù vậy, cả 2 đội đều đã hết cơ hội vô địch.

    Sau giải đấu này, CLB Bình Dương sẽ trở về đại bản doanh để tiếp tục giao hữu, cọ xát, thử nghiệm đội hình. Trong khi đó, CLB Đà Nẵng cũng có thêm giải đấu giao hữu với các đội Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An để chuẩn bị cho V.League 2021.

    Lê Minh và Nguyên Khang - Zing.vn | 19:00 09/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...