MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Kiatisuk đứng trước danh hiệu đầu tiên cùng HAGL

    12:12 Chủ nhật 09/01/2022 | 1

    HAGL có nhiều lợi thế để lên ngôi vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung khi chỉ cần hòa chủ nhà Bình Định ở lượt trận tối 9/1 trên sân Quy Nhơn.

    Đội bóng của Kiatisuk toàn thắng hai loạt trận đầu tiên trước Bình Dương và Đà Nẵng. HAGL có 6 điểm trong khi hai đội xếp sau là Bình Dương và Bình Định mới có cùng 3 điểm. Gặp chủ nhà Bình Định ở lượt trận cuối tối nay, HAGL chỉ cần một kết quả hòa là vô địch.

     - Bóng Đá

     Mang 15 cầu thủ trẻ đi đá giao hữu, HAGL vẫn thể hiện sự khác biệt. Ảnh: Thiên Long.

    Thầy trò Kiatisuk còn có quyền chủ động tính toán khi CLB Bình Dương gặp CLB Đà Nẵng ở trận đấu diễn ra lúc 15h45. Nếu Bình Dương không thắng, HAGL loại được một đối thủ.

    Nếu HAGL để thua Bình Định trong khi Bình Dương thắng Đà Nẵng thì 3 đội sẽ có cùng 6 điểm. Lúc này, kết quả của ba đội với CLB xếp chót sẽ không được tính.

    Khi đó, hiệu số bàn thắng sẽ quyết định đội nào vô địch. HAGL đang có hiệu số +2, Bình Dương là 0 và Bình Định là -2.

    HAGL có nhiều lợi thế nhất trong ba đội. Kiatisuk đang có bộ ba ngoại binh hòa nhập tốt. Washington Brandao đã ghi 2 bàn, Jefferson Baiano và Mauricio Barbosa cũng đều đã lập công. Còn trung vệ Kim Dong-su vừa hội quân vào chiều 8/1.

    Lực lượng trẻ của HAGL đợt này thi đấu khá chững chạc dưới bàn tay nhà cầm quân người Thái Lan. 15 cầu thủ được lồng ghép vào đội hình chính một cách hài hòa, vài cá nhân tạo được điểm nhấn khi có cơ hội.

    Số 10 Huỳnh Tiến Đạt chơi thay vị trí của Công Phượng bên cạnh Brandao. Anh hoạt động năng nổ, chịu khó di chuyển và không ngại va chạm. Võ Đình Lâm cũng đã có bàn đầu tiên cho HAGL ở giải này dù khá may mắn.

    HAGL chỉ mang 28 cầu thủ đến với Cúp Hoàng đế Quang Trung. 7 tuyển thủ quốc gia chưa thể hội quân. Vì vậy, Kiatisuk phải nhào nặn một đội hình B đủ chất lượng cho giải đấu.

     - Bóng Đá

     HAGL có sự kết hợp hài hòa giữa cầu thủ trẻ, nội binh và ngoại binh. Ảnh: Quang Thịnh.

    Cách thử nghiệm con người của HAGL đã gây bất ngờ. CLB Bình Dương và Đà Nẵng đều không thể đánh bại họ. HLV Đào Quang Hùng, trợ lý đội Đà Nẵng, cho rằng HAGL sẽ mạnh hơn trong mùa giải 2022 khi có lực lượng tuyển thủ quốc gia và nhóm tài năng trẻ mới lên.

    Thử thách thật sự sẽ đến ở trận cuối cùng. HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ làm mọi cách hạ HAGL nhằm giữ cúp lại Quy Nhơn. Hơn ai hết, CĐV đất võ muốn thấy đội bóng vừa mang 12 tân binh về sẽ đánh bại Kiatisuk.

    Ngược lại, đây có thể sẽ là danh hiệu đầu tiên của Kiatisuk từ khi trở lại dẫn dắt HAGL vào đầu năm 2020.

    Lê Minh - Zing.vn | 10:45 09/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...