MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • Arteta cần 2 thương vụ để tái thiết "tam tấu" 178 triệu

    07:41 Thứ bảy 04/06/2022 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ cần phải xây dựng lại hàng công Arsenal sau những vụ đầu tư thất bại trong quá khứ.

     

    Vào kỳ chuyển nhượng hè 2019, Arsenal quyết định phá kỷ lục chuyển nhượng CLB và chi 72 triệu bảng để chiêu mộ thành công Nicolas Pepe từ Lille. Với những gì ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã thể hiện, Pháo thủ tin rằng họ sẽ trình làng tam tấu tấn công gây bão Premier League - Pepe, Pierre-Emerick Aubameyang và Lacazette.

    Bộ ba trị giá 178,5 triệu bảng được kỳ vọng sẽ có thể cạnh tranh cùng những hàng công khủng Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane của Liverpool hoặc Raheem Sterling, Sergio Aguero và Riyad Mahrez của Manchester City. Tuy nhiên chỉ sau 3 mùa giải, Pháo thủ đã vỡ mộng.

    Arteta cần 2 thương vụ để tái thiết hàng công 178 triệu - Bóng Đá

     Tam tấu đắt giá Arsenal từng sở hữu.

    Lần gần nhất bộ ba nói trên góp mặt cùng nhau đã xuất hiện vào mùa giải 2020, khi Mikel Arteta giúp Pháo thủ giành danh hiệu FA Cup. 

    Vào giai đoạn đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha bố trí Aubameyang và Pepe chơi dạt cánh, trong khi Lacazette chơi như một số 9 ảo nhằm tạo nhiều không gian hoạt động cho 2 người đồng đội.

    Tuy nhiên trong những mùa giải tiếp theo, tam tấu này không thể tạo ra được mối liên kết ăn ý, thậm chí bị tống tiễn khỏi CLB.

    Aubameyang là cái tên đầu tiên rời Emirates. Vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, chân sút người Gabon quyết định gia nhập Barcelona sau khi bị Arteta tước băng đội trưởng và phải thường xuyên ngồi dự bị. 

    Piers Morgan hits out at Mikel Arteta and his 'absurd' decision to get rid of Pierre-Emerick Aubameyang - Bóng Đá

     Aubameyang đến Barca vào tháng Giêng.

    Còn đối với Lacazette, dù làm tốt nhiệm vụ liên kết lối chơi nhưng chân sút người Pháp lại tỏ ra khá vô duyên trước các cơ hội mùa này. Chính vì vậy, Arsenal cũng không mặn mà trong việc đàm phán gia hạn và chấp nhận để anh ra đi theo dạng tự do.

    Như vậy bộ ba đắt giá ngày nào của Pháo thủ chỉ còn lại Nicolas Pepe. Tuy nhiên theo quan điểm từ Football London, sự ra đi của cựu cầu thủ Lille chỉ còn là vấn đề thời gian khi Arsenal tuyên bố sẽ bán Pepe nếu nhận được đề nghị trị giá 25 triệu bảng. Trong khi đó, cá nhân tiền đạo 27 tuổi cũng đang thúc giục người đại diện tìm kiếm cho mình bến đỗ mới.

    Nếu cầu thủ người Bờ Biển Ngà nối gót Aubameyang và Lacazette, điều này không chỉ đồng nghĩa với việc Arsenal đã hoàn toàn thất bại trong kế hoạch chuyển nhượng mà còn phải đối mặt viễn cảnh phải đầu tư 178,5 triệu bảng để xây dựng lại bộ ba tấn công.

    Nelson đã cho Arteta câu trả lời về tương lai Pepe - Bóng Đá

     Pepe có thể sẽ ra đi.

    Nhưng may mắn cho họ khi ở thời điểm hiện tại, trong tay Arteta đã có những sự lựa chọn chất lượng cho hai hành lang cánh khi Bukayo Saka ngày càng tỏa sáng ở hành lang phải, còn ở phía đối diện, cặp đôi Gabriel Martinelli và Emile Smith Rowe cũng cho thấy tiềm năng phát triển lớn.

    Như vậy, đội chủ sân Emirates chỉ cần chiêu mộ một trung phong chất lượng nữa để tạo nên một tam tấu tấn công hoàn toàn mới. Mà những mục tiêu như Tammy Abraham, Darwin Nunez và đặc biệt là Gabriel Jesus đang được xem như lựa chọn khả dĩ.

    Trường Sơn | 07:11 04/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...