Khoảnh khắc của Wenger tại Arsenal
Sau khi chính thức chia tay Arsenal, Arsene Wenger tuyên bố, ông sẽ không dẫn dắt bất kỳ đội bóng Anh nào nữa. Lúc này, Wenger đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA và có vẻ ông không còn hứng thú với công việc chỉ đạo trên sân cỏ.
Thay vào đó, Wenger bắt đầu nghiên cứu và đưa ra nhiều ý tưởng thay đổi luật chơi cho bóng đá thế giới, một trong số đó là luật ném biên. Theo chiến lược gia người Pháp, một quả ném biên không hẳn là lợi thế bởi đội được hưởng thường có nguy cơ mất bóng rất cao.
Cụ thể, Arsene Wenger chia sẻ trên L'Equipe: "Tôi rất muốn thay đổi luật ném biên. Khi trận đấu chỉ còn 5 phút, một quả ném biên với bạn có thể trở thành lợi thế nhưng những tình huống ném biên hiện tại, bạn phải đối mặt với 10 cầu thủ đối phương (không tính thủ môn) trong khi đội bạn chỉ có 9 người.
Thống kê chỉ ra rằng trong 10 tình huống ném biên, có tới 8 lần bạn sẽ để mất bóng. Bên phần sân của mình, bạn đáng ra có thể thực hiện một cú đá thay vì ném biên."
Ngoài ra, Wenger cũng đề xuất rằng các cú đá phạt góc sau khi quay trở lại sân nên được tính hợp lệ dù trước đó bóng đã đi hết đường biên ngang, cũng như ý tưởng giúp cầu thủ thực hiện nhanh cú đá phạt, đồng thời điều chỉnh luật việt vị để tạo ra lợi thế lớn hơn cho những đội bóng chơi tấn công.