MỚI NHẤT :
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Arsenal chứng minh Neville và Carragher đã dự đoán sai

    13:06 Thứ tư 13/03/2024

    BongDa.com.vn Arsenal đang đứng đầu bảng xếp hạng Premier League nhưng Gary Neville và Jamie Carragher đã dự đoán một đội khác giành danh hiệu vào cuối mùa giải.

    Gary Neville và Jamie Carragher sẽ không muốn bị nhắc nhở rằng họ đã gạt bỏ cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League 2023/2024 của Arsenal. Mùa giải trước, đội bóng của Mikel Arteta đã phung phí lợi thế 8 điểm trước Manchester City khi chỉ thắng 4 trong 10 trận cuối cùng ở giải VĐQG và bỏ lỡ ngôi vương một cách đáng tiếc. Điều đó giúp Man City giành được danh hiệu với 5 điểm hơn đội bóng của Mikel Arteta như một phần của cú ăn ba lịch sử. 

    Do đó, Carragher và Neville cho rằng lịch sử sẽ lặp lại, loại bỏ cơ hội trở lại tranh danh hiệu của Arsenal ở giải đoạn cuối mùa, mặc dù Neville sau đó thừa nhận đã thay đổi quan điểm, cho rằng Pháo thủ sẽ giành được danh hiệu này vào mùa hè.

    Martin Keown predicts Arsenal could win the Premier League because of the 'momentum' of their penalty shootout victory against Porto - Bóng Đá

     Arsenal đang liên tục thắng.

    Bất chấp những ồn ào xung quanh cuộc đụng độ giữa Liverpool và Man City, Arsenal mới là đội hiện đang ngồi ở ngôi đầu bảng. Chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp cộng với trận hòa giữa Liverpool và City đã giúp Arsenal đứng đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại.

    Arsenal đã củng cố đội hình của họ trong mùa hè với những bản hợp đồng quan trọng như Declan Rice, Kai Havertz và David Raya. Những sự bổ sung này cho thấy hiệu quả tức thì khi họ theo đuổi danh hiệu đầu tiên sau 2 thập kỷ. Tuy nhiên, hồi đầu mùa, Neville và Carragher tin rằng Man City vẫn là đội bóng không thể bị đánh bại.

    Khi đó Gary Neville chia sẻ suy nghĩ của mình về cuộc đua Premier League: "Đội duy nhất thực sự chứng minh được rằng họ có thể bám đuổi Man City rất gần và tôi có thể tin tưởng là Liverpool của Jurgen Klopp, nhưng tôi không chắc về điều đó vì tôi nghĩ họ đã rớt hạng khi họ vừa có một mùa giải tồi tệ. Liverpool của Jurgen Klopp đã cạnh tranh với họ trong ba mùa giải; là đội duy nhất đã chứng minh được họ thực sự có thể làm được điều đó. Arsenal đã cạnh tranh với họ trong 30 trận. Tôi nghĩ các đội khác đang chi đủ tiền để có thể có cơ hội, nhưng City có người quản lý xuất sắc nhất."

    Rio Ferdinand predicts how far Arsenal can go in Champions League after Porto victory - Bóng Đá

     Pháo thủ cũng vừa giành quyền đi tiếp ở C1.

    Jamie Carragher cũng tham gia vào cuộc thảo luận, đáng ngạc nhiên là cựu danh thủ ủng hộ Man United đẩy mình vào cuộc tranh giành danh hiệu: "Tôi sẽ chọn Liverpool và Manchester United. Tôi nghĩ Liverpool sẽ trở lại và tôi đồng ý với Gary: bước nhảy vọt để thực sự cạnh tranh với Man City có thể hơi quá lớn đối với Manchester United. Nhưng, tôi thấy hai đội đó."

    Man United đã tụt lại so với dự đoán của Carragher, kém Arsenal 17 điểm ở vị trí thứ sáu. Trong khi đó, Arsenal đã thể hiện chất lượng của mình trong suốt mùa giải, ghi nhiều bàn thắng nhất (70) và thủng lưới ít nhất (24), để có hiệu số bàn thắng bại ấn tượng 46. Mới đây, Pháo thủ đã giành quyền vào tứ kết Champions League, tiếp nối một mùa giải đầy hy vọng của họ.

    Thanh Vũ | 12:36 13/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...